Cảnh giác với các hành vi cướp, cướp giật tài sản

Cập nhật 12/8/2017, 12:08:32

Theo thống kê của Công an tỉnh Gia Lai, trong 7 tháng đầu năm nay, toàn tỉnh đã xảy ra 20 vụ cướp giật tài sản. Trong đó từ ngày 22/7 đến 9/8, tại TP. Pleiku đã xảy ra 5 vụ cướp giật tài sản và 1 vụ cướp. Điều đáng nói là các vụ cướp giật diễn ra rất manh động, ngay giữa ban ngày và ở khu đông dân cư xuất phát từ những sơ hở, bất cẩn của người dân.

Lúc 23h ngày 19/7, nhận được tin báo của người dân về việc bị 2 nam thanh niên dùng dao khống chế, cướp tài sản tại khu vực gần Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai, thuộc Phường Phù Đổng, Công an TP.Pleiku đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy bắt nhanh các đối tượng. Đến 1h sáng ngày 20/7, Công an TP.Pleiku đã bắt được 2 đối tượng thực hiện vụ cướp trên gồm: Võ Minh Tiến, sinh năm 1997 và Nguyễn Hữu Hòa, sinh năm 2001 cùng trú tại Phường Hội Phú, TP.Pleiku với tang vật thu giữ được gồm: 1 ĐTDĐ Samsung Galaxy S7; 600.000 đồng, 2 nhẫn vàng, 1 lắc tay bằng vàng, 1 dạo nhọn.

Đối tượng Võ Minh Tiến khai nhận: “Tụi em chơi điện tử, thiếu tiền mua đồ, người ta đòi nợ không có tiền nên đi cướp. Em chỉ thấy đôi nam nữ đứng đó và em lại em cướp”.

Ngoài vụ cướp trên, từ ngày 22/7 đến 9/8, tại TP. Pleiku đã xảy ra 5 vụ cướp giật tài sản. Điều đáng nói là các vụ cướp giật điện thoại, túi xách diễn ra giữa ban ngày, trên những đoạn đường có đông người qua lại với tổng tài sản mà các nạn nhân khai báo bị mất gần 100 triệu đồng gồm tiền, trang sức, điện thoại…

Trung tá Lê Đình Thắng-Đội phó Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP.Pleiku cho biết: “Việc cướp tài sản các đối tượng thường lợi dụng những nơi vắng vẻ, những nơi đôi tình nhân tâm sự thì các đối tượng dùng dao khống chế để cướp tài sản của nhân dân. Đối với những vụ cướp giật tài sản, các đối tượng thường tập trung quan sát, theo dõi những phụ nữ đeo túi sách, những người vừa đi xe máy vừa nghe điện thoại thì bọn chúng nhanh chóng tiếp cận chiếm đoạt tài sản và nhanh chóng tẩu thoát”.

Có thể thấy, phương thức thủ đoạn của các đối tượng cướp, cướp giật không mới song lại rất manh động và liều lĩnh. Điều đáng nói là thời gian qua, một bộ phận quần chúng nhân dân, nhất là phụ nữ thường lơ là, chủ quan trong việc bảo vệ tài sản nên đã vô tình trở thành nạn nhân để các đối tượng lợi dụng thực hiện hành vi phạm tội.

Trung tá Lê Đình Thắng khuyến cáo: “Nội dung: Nhân dân không nên đến những nơi vắng vẻ  đi ra ngoài đường chị em phụ nữ không nên mang túi xách trên vai, mang những đồ nữ trang có giá trị hay vừa đi xe máy vừa nghe điện thoại. Vì mất cảnh giác đó nên các đối tượng dễ dàng tiếp cận chiếm đoạt tài sản. Người dân nêu cao tinh thần cảnh giác thì sẽ không cho các đối tượng ra tay để thực hiện hành vi phạm tội, qua đó góp phần bảo vệ tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố”.

Trong khi lực lượng Công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ các vụ cướp giật tài sản và triển khai các biện pháp nghiệp vụ nhằm kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các hành vi trộm cắp, cướp, cướp giật tài sản thì mỗi người dân, hộ gia đình cần nêu cao ý thức cảnh giác trong việc giữ gìn và bảo vệ tài sản của bản thân và gia đình. Khi không may bị cướp, cướp tài sản cần thông tin kịp thời cho lực lượng Công an nơi gần nhất để phối hợp xử lý./.

Thiên Thanh-Kim Châu- Minh Trí


Lượt xem: 49

Trả lời