Binh đoàn 15 triển khai hiệu quả công tác dân vận

Cập nhật 18/12/2024, 10:12:40

Gần 40 năm bền bỉ, kiên trì thực hiện nhiệm vụ chiến lược trên vùng đất Tây Nguyên, những người lính Binh đoàn 15 đã phát huy tốt truyền thống, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, gắn bó sâu nặng nghĩa tình với Nhân dân, hết lòng phục sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân. Qua việc triển khai hiệu quả công tác dân vận, những người lính Binh đoàn không chỉ là lá chắn bảo vệ biên giới, mà còn là nhịp cầu gắn kết tình quân dân, từ đó đóng góp làm thay đổi diện mạo của vùng đất còn nhiều khó khăn.

“Gắn kết hộ” là mô hình kết nghĩa giữa hộ công nhân người Kinh với công nhân người dân tộc thiểu số, nhằm trao đổi kinh nghiệm, giúp đỡ nhau trong sản xuất, chăn nuôi, xóa bỏ các tập tục lạc hậu, chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống hằng ngày. Thông qua công tác dân vận, hoạt động “gắn kết hộ”, nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số không những đã thoát nghèo, mà còn vươn lên làm giàu, với thu nhập từ 200 đến 300 triệu đồng mỗi năm từ phát triển kinh tế vườn, chăn nuôi. Từ năm 2006 đến nay, Binh đoàn 15 đã có hơn 4.000 cặp hộ gắn kết, “như cây một gốc, như con một nhà”, chung một khát vọng đã cùng nhau xây dựng cuộc sống mới tươi sáng hơn.

Bà Brim – Làng Bua, xã Ia Pnôn, huyện Đức Cơ bày tỏ: “Cảm ơn cán bộ, chiến sỹ Binh đoàn đã đến giúp gia đình tôi trồng rau, chăn nuôi. Giờ đây nhà tôi có rau bán, có thêm thu nhập.”

“Gắn kết hộ” là một trong những mô hình dân vận hiệu quả mà Binh đoàn 15 triển khai. Ngoài ra, Binh đoàn 15 còn đồng hành cùng đồng bào trong việc nâng cao dân trí và phát triển giáo dục. Những lớp học bán trú, nhà mẫu giáo khang trang đã giúp con em đồng bào các dân tộc thiểu số, công nhân trên địa bàn có điều kiện học tập tốt hơn.

Thượng tá Lê Thanh Tùng – Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung đoàn Kinh tế – Quốc phòng 710, Binh đoàn 15 thông tin: “Trung đoàn 710 đứng chân trên địa bàn biên giới, con em công nhân đi học rất xa. Từ năm 2017 Trung đoàn đã thành lập 2 điểm bán trú ở 2 xã Ia Boòng và Ia Piơr. Trung đoàn đã bố trí cô giáo mầm non trực tiếp ra điểm bán trú quản lý, chăm sóc các cháu. Mô hình điểm bán trú mang lại hiệu quả rất thiết thực, được chính quyền địa phương, nhân dân rất tin tưởng. Từ đó người lao động yên tâm lao động sản xuất…”

Tại mỗi cơ quan, đơn vị trong Binh đoàn 15 đều có cách làm sáng tạo trong thực hiện công tác dân vận và phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” . Các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, Quân đội được Binh đoàn và các đơn vị trực thuộc vận dụng triển khai sáng tạo bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả. Các đơn vị đã tập trung đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, không chỉ tạo việc làm, thu nhập ổn định cho hàng chục nghìn lại động mà còn chung sức xây dựng nông thôn mới, đầu tư xây dựng, sửa chữa hàng nghìn km đường giao thông nông thôn, giao thông nội vùng; xây dựng hàng trăm cây cầu bê tông, cầu gỗ; các công trình phục vụ dân sinh, như: Điện thắp sáng năng lượng mặt trời, hệ thống nước sạch, bể nước ngầm, nhà trẻ, nhà mẫu giáo, nhà sinh hoạt cộng đồng được xây dựng tại các thôn, làng; hỗ trợ Nhân dân giống, vốn, vật tư sản xuất … với kinh phí hàng ngàn tỷ đồng, góp phần bảo đảm cho Nhân dân, người lao động có cuộc sống ổn định, tiện lợi ở vùng biên giới xa xôi; làm thay đổi diện mạo các cụm, điểm dân cư, làng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn.

Ông Đinh Văn Dũng – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Chư Prông khẳng định: “Có thể khẳng định rằng Trung đoàn đứng chân trên địa bàn huyện Chư Prông là một nhân tố rất quan trọng, tạo ra một thế trận lòng dân vững chắc, tạo ra một thế trận phòng thủ trên tuyến biên giới, ổn định dân cư, bảo đảm sản xuất, thực hiện công tác dân vận, xứng đáng là người lính bộ đội cụ Hồ.”

Với phương châm “gắn bó với dân, giúp dân chính là giúp mình,” công tác dân vận của Binh đoàn 15 đã thắp sáng niềm tin cho đồng bào nơi đây. Những người lính mang trong mình tinh thần “Bộ đội Cụ Hồ” vẫn ngày đêm đồng hành cùng bà con, xây dựng vùng biên giàu đẹp, vững mạnh.

Đại tá Khuất Bá Cao – Bí thư Đảng ủy, Phó Tư lệnh Binh đoàn 15 trao đổi: “Ngoài nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng- an ninh khu vực đứng chân, Binh đoàn 15 đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện công tác dân vận, tích cực thâm gia giúp dân phát triển kinh tế, xã hội, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Được cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương ghi nhận, đánh giá cao.”

Công tác dân vận không chỉ là trách nhiệm, mà còn là tình cảm, sự gắn bó keo sơn giữa quân và dân. Những việc làm thiết thực và ý nghĩa được Binh đoàn 15 triển khai chính là minh chứng về tinh thần ấy, tiếp tục viết nên những câu chuyện đẹp về tình đồng bào, nghĩa đồng chí trên mảnh đất Tây Nguyên.

Nhâm Dung – R’Piên


Lượt xem: 3

Trả lời