Đưa hàng Việt về nông thôn là một trong những chủ trương góp phần đẩy mạnh cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, khuyến khích người dân sử dụng các mặt hàng sản xuất trong nước nhằm kích cầu tiêu dùng hàng Việt. Nhiều phiên chợ, hội chợ hàng Việt về nông thôn, về miền núi được tổ chức đã thu hút sự chú ý và tham quan, mua sắm của người tiêu dùng vùng nông thôn. Tuy nhiên trên thực tế, một điều mà rất nhiều người tiêu dùng quan tâm đó là hàng hóa tại các phiên chợ, hội chợ hàng Việt về nông thôn vẫn chưa thực sự đáp ứng được nhu cầu mua sắm của người dân địa phương. Ghi nhận tại Hội chợ hàng Việt về nông thôn vừa được tổ chức tại huyện Đak Pơ từ ngày 19 đến 21/5/2017.

Phiên chợ hàng Việt về nông thôn, miền núi năm 2017 tại huyện Đak Pơ với quy mô 24 gian hàng tiêu chuẩn của nhiều mặt hàng như quần áo, đồ gia dụng, cây giống, và thực phẩm… Với mức giảm giá sản phẩm từ 5-30%, cùng các chương trình khuyến mãi tặng quà kèm sản phẩm hấp dẫn; đây là cơ hội để người dân vùng nông thôn được mua hàng chất lượng tốt với giá khuyến mãi, tiết giảm thời gian cũng như chi phí đi lại. Còn đối với các đơn vị, đây cũng là cơ hội tốt cho các doanh nghiệp trong tỉnh quảng bá thương hiệu sản phẩm, tìm hiểu thông tin khách hàng, thị trường, tìm kiếm đối tác và ký kết hợp đồng kinh doanh.
Chị Trần Thị Thư Lành, Quản lý Cửa hàng Thời trang 10, Gia Lai cho biết: “Chủ yếu là mình lựa chọn những mặt hàng rẻ, chất lượng, giá cả phải chăng. Mục đính chính là để giới thiệu thương hiệu của Thời trang 10, ở Gia Lai cũng như là công ty Minh Dương”.
Đại diện Sở Công thương Gia Lai cho biết, để tổ chức các hội chợ như thế này, đơn vị đã gửi thư mời, kêu gọi doanh nghiệp tham gia; đồng thời phối kết hợp với các địa phương để tổ chức. Tuy nhiên, theo đánh giá của nhiều người tiêu dùng ở huyện Đak Pơ thì hội chợ lần này tại địa phương còn khá nghèo nàn về các mặt hàng hóa, và sản phẩm. Các gian hàng quá ít, và đa phần là sản phẩm chất lượng tầm trung nên không có nhiều sự lựa chọn cho người mua.
Chị Nguyễn Thị Hồng Phương, Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, Gia Lai cho biết: “Chị em cũng thấy háo hức lên đây mua hàng của Hội chợ này. Chị em cũng nói là hội chợ đấy ít hàng hơn các hội chợ khác. Giá cả và chất lượng ở đây thì thấy cũng được.”
Ông Tô Xuân Phước, Tổ dân phố 3, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, Gia Lai cũng nói: “Hội chợ về đây phục vụ bà con địa phương chúng tôi một số ngày. Tôi đến tham quan xem có cái mặt hàng gì mẫu mã cho nó khác mốt một chút thì để bà con tới mua. Nhưng tới đây thì thấy là còn đơn sơ lắm. Thấy một số hàng còn đơn sơ lắm, mới dạo đây chứ cũng chưa mua bán được cái gì cả. Mong làm sao là Hội chợ đã về đây thì cố gắng mang thật nhiều hàng Việt về đây để cho bà con tham quan và mua bán thưởng thức, người ta tiêu dùng dần người ta quen với môi trường, cứ người thực việc thực đi. Sau này là cứ hàng Việt người ta mua chứ không mua hàng ngoài nữa.”
Đưa hàng Việt về nông thôn là một chủ trương rất được sự quan tâm và ủng hộ của người dân; bởi nhờ chương trình này, bà con được tiếp cận với các mặt hàng Việt Nam chất lượng cao, tạo thói quen sử dụng hàng Việt, với chất lượng đảm bảo và giá cả phải chăng. Tuy nhiên để kích cầu sức mua của người tiêu dùng thì vẫn cần nhiều hơn những yếu tố về sự phong phú các mặt hàng cũng như quy mô tổ chức bên cạnh những tiêu chí về chất lượng và giá cả sản phẩm ./.
Nguyễn Hiền – Văn Vấn