Cần giải quyết điểm che khuất tầm nhìn gây mất an toàn giao thông

Cập nhật 14/10/2017, 12:10:15

Thời gian qua, nhiều vụ va chạm giao thông đã xảy ra tại điểm giao nhau giữa tuyến đường Triệu Quang Phục và đường Trần Văn Bình (Tp.Pleiku) gây thiệt hại về tài sản, ảnh hưởng tính mạng của người dân, đồng thời gây mất an toàn giao thông trên địa bàn.

 Người dân tại đây cho biết điểm giao nhau này như là nút thắt cổ chai trong giao thông, cái bẫy cho người tham gia giao thông qua đây.

Theo người dân tại đây cho biết, điểm nút thắt cổ chai này vốn dĩ trước kia là ngã 3 nối giữa 2 con đường Triệu Quang Phục và Trần Văn Bình, nhưng do quá trình triển khai dự án khu đô thị Cầu Sắt thì đã phá bỏ một đoạn đường Trần Văn Bình và đến nay chưa được hoàn thiện lại. Vì vậy, ngay tại điểm giao nhau này giữa hai con đường có mặt đường hẹp, điểm cua khuất tầm nhìn với nhiều bụi cây cỏ cao và trụ điện án ngữ tại khúc cua tạo thành cái bẫy cho người tham gia giao thông.

Chị Võ Thị Thắng – Thôn 1, xã Trà Đa, Tp.Pleiku nói: “Đoạn đường này có góc khuất nên tai nạn thường xảy ra liên tục, thậm chí một tháng xảy ra 2 đến 3 vụ tai nạn. Kể cả những người cán bộ, viên chức chúng tôi đi làm về đêm hôm đi qua đây cũng rất chi là sợ, trời mưa thì trượt té…”

Ghi nhận của phóng viên, tuyến đường này có lượng phương tiện giao thông qua lại rất đông, nhưng do việc bị khuất tầm nhìn nên hầu hết các phương tiện giao thông khi lưu thông qua đoạn này phải ra đến gần giữa đường mới quan sát được phía trước và phía sau xe nên rất nguy hiểm, tránh nhau nhiều bất lợi, nhiều người điều khiển phương tiện không quen đường, đi nhanh, thiếu chú ý quan sát, giảm tốc độ dẫn đến những năm qua, tại khu vực này đã xảy ra rất nhiều vụ tai nạn, va quệt giao thông.

Bà Nhâm Thị Hằng – Thôn 6, xã Trà Đa, Tp.Pleiku cho biết:  “Trên trục đường này tôi thường xuyên đi qua lại qua đây, một ngày đi 3 đến 4 chuyến, nhưng đi đoạn đường này tôi thấy nó mắc khúc cua này rất là nguy hiểm, che khuất tầm nhìn của mình rất là lớn. Hơn nữa, đoạn đường này xe lớn ở KCN Trà Đa thường hay đi về đây, rồi đoàn xe đám tang, các em học sinh đi lại rất là đông nhất là vào giờ cao điểm, nhưng mà do khúc cua bị che khuất tầm nhìn nên thường xảy ra tai nạn. Qua đây, tôi cũng thay mặt người dân ở đây mong muốn làm sao các cấp, các ngành quan tâm khắc phục làm sao cho người dân đi qua đây có đường đi rõ tầm nhìn, người dân đi lại cũng thuận tiện hơn đảm bảo ATGT.”

Thiết nghĩ, các cơ quan chức năng cần có biện pháp giúp thông thoáng tầm nhìn tại khúc cua, cắm các biển hiệu, biển cảnh báo đoạn đường nguy hiểm, gờ giảm tốc độ; Ngoài ra, cũng cần nâng cấp, mở rộng mặt đường tại đoạn cua để bảo đảm ATGT nhằm  hạn chế, giảm thiểu tai nạn giao thông xảy ra trên đoạn đường này, góp phần bảo đảm ATGT chung trên địa bàn thành phố./.

Xuân Huy, Thanh Sáng

Trả lời