Ngày 20/12, tại Công an huyện Chư Pah, Ban pháp chế HĐND tỉnh do ông Rơ Lan Chung, UV BTV Tỉnh ủy – Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng ban Pháp chế làm Trưởng đoàn đã giám sát công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm ma túy (PCTP ma túy) trên địa bàn huyện Chư Pah.
Theo báo cáo của Công an huyện Chư Pah từ đầu năm 2010 đến nay, Công an huyện đã phát hiện, đấu tranh, triệt phá 22 vụ tàng trữ, mua bán, sử dụng trái phép các chất ma túy; xóa 16 tụ điểm tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy; khởi tố điều tra 22 vụ và 29 bị can, xử lý hành chính 25 đối tượng tại địa bàn các xã Ia Mơ Nông, Ia Ly, Ia Nhin, Nghĩa Hưng và Thị trấn Phú Hòa; ngoài ra đã đưa 36 đối tượng đi cai nghiện bắt buộc. Hiện nay, trên địa bàn huyện đã phát hiện 7/15 xã, thị trấn với 14 thôn làng, tổ dân phố có tệ nạn ma túy. Nhìn chung tình hình ma túy trên địa bàn huyện có chiều hướng diễn biến phức tạp. Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng trên là do số đối tượng liên quan đến ma túy từ các trại cai nghiện, tù tha về địa phương đa số đều nghiện hoặc tái nghiện và xuất hiện thêm nhiều đối tượng thanh thiếu niên sử dụng các chất gây nghiện như cỏ Mỹ, Sysa, Bồ đà, ma túy đá…
Kết thúc buổi làm việc, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh ghi nhận và biểu dương những cố gắng, nỗ lực và kết quả đạt được của huyện trong công tác đấu tranh PCTP ma túy. Đồng thời đề nghị các đơn vị của huyện cần có sự phối hợp chặt chẽ, quyết liệt, triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp để đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn có hiệu quả. Đồng thời, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân trong phong trào TDBVANTQ, tiếp tục giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự ATXH trên địa bàn huyện./.
Xuân Huy