Xu hướng phát triển du lịch gắn với các sự kiện thể thao

Cập nhật 07/2/2024, 20:02:30

Trong xu hướng phát triển mới, du lịch gắn với thể thao có nhiều tiềm năng để tăng trưởng và thực tế loại hình du lịch này đang mang lại các điểm đến những cơ hội lớn. Không bỏ lỡ thời cơ, nhất là trong “thời điểm vàng” để phục hồi ngành Du lịch, tỉnh Gia Lai đã bắt nhịp và đầu tư nghiêm túc, trọng tâm, đưa du lịch thể thao trở thành một trong những động lực để thu hút du khách.

Với du khách hiện nay, đến một vùng đất mới không chỉ để trải nghiệm ẩm thực, văn hóa, nghỉ dưỡng mà còn kết hợp cả khám phá thiên nhiên và các hoạt động thể thao sôi động như leo núi, chạy bộ, đạp xe… Với lợi thế về cảnh quan tự nhiên, Gia Lai đang sở hữu rất nhiều tiềm năng để khai thác, phát triển du lịch thể thao. Tại Tuần Văn hóa – Du lịch Gia Lai năm 2023, 02 sự kiện đã thu hút lượng lớn du khách đó là Hội đua thuyền độc mộc trên sông Pô Cô – Tranh cúp A Sanh và Giải chạy bộ Gia Lai City Trail 2023 – Giấc mơ đại ngàn; đã minh chứng rõ nét cho xu hướng phát triển này. Nếu Hội đua thuyền độc mộc là hoạt động thể thao mang đậm nét văn hóa truyền thống địa phương thì Giải chạy bộ Gia Lai City Trail là hoạt động thể thao mang tính phổ quát nhưng không vì thế mà kém hấp dẫn đối với du khách bởi nét riêng có của cung đường, khung cảnh, khí hậu, con người…

VĐV Nguyễn Văn Thành – Tỉnh Gia Lai chia sẻ: “Về cung đường chạy đẹp nhưng cũng rất thử thách đối với VĐV tham gia Giải Trail. Bởi nó khác giải Maraton là chạy ở đường bằng, còn giải Trail là cung đường khó, cần chinh phục. Nên với cung đường hôm nay, thực sự là một trải nghiệm tuyệt vời để các runner chinh phục, cảm nhận vẻ đẹp của Tây Nguyên đại ngàn.”

VĐV Nguyễn Thị Hậu Hiền – TP. Hà Nội bày tỏ: “TP.Pleiku rất là đẹp đã lôi kéo vợ chồng tôi đến đây để tham gia giải chạy. Cung đường quanh khu Biển Hồ quá đẹp.  Đây là lần thứ 2 tôi quay trở lại Gia Lai vì cảnh quan, con người, văn hóa đều đặc sắc.”

Theo nhận định của các chuyên gia, du lịch thể thao là một trong những phân khúc sẽ phục hồi đầu tiên và là đầu tàu tăng trưởng của du lịch sau đại dịch Covid-19. Bởi sau đại dịch Covid-19, con người chú ý hơn tới sức khỏe, vì vậy du lịch thể thao đang trở thành xu hướng thu hút du khách mọi lứa tuổi, vì được trải nghiệm “kỳ nghỉ 2 trong 1”- vừa nghỉ dưỡng, vừa rèn luyện sức khỏe. Theo thống kê của Tổng cục Thể dục Thể thao, cứ một người tham dự giải thể thao thường mang theo hai người đi cổ vũ và cung nhau đi du lịch tại điểm diễn ra sự kiện. Bên cạnh đó, thông qua sự kiện thể thao sẽ giúp địa phương tập trung nguồn lực trong việc đảm bảo chất lượng dịch vụ du lịch, xúc tiến quảng bá, từ đó tạo đòn bẩy cho phát triển du lịch.

Ông Trần Ngọc Nhung – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa,  Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai nhấn mạnh: “Có thể thấy rằng đây là một xu hướng, hướng đi cần thiết, chúng ta tạo ra nhiều sự kiện thể thao, sự kiện văn hóa là để thu hút khách du lịch. Vấn đề Sở đặt ra là phải xây dựng các lễ hội, sự kiện mang tầm toàn quốc, khu vực. Và phải luôn luôn đổi mới, tìm cách làm hay nhất để tạo dấu ấn với du khách khi đến với chúng ta qua các sự kiện này.”

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1750/QĐ-TTg Phê duyệt Quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, đến năm 2050, tỉnh Gia Lai là “Cao nguyên Sinh thái, Thể thao và Sức khỏe”; điểm đến sinh thái, khác biệt và độc đáo; là vùng đất xanh, giàu bản sắc văn hóa. Đây sẽ là tiền đề, động lực để tỉnh Gia Lai tiếp tục nỗ lực và phát triển. Trong đó, phát triển du lịch xanh vì sức khỏe là một hướng đi hoàn toàn phù hợp, có nhiều tiềm năng và triển vọng khởi sắc.

Trương Trang – Minh Trung

Trả lời