Gia Lai sẵn sàng đón nhận cơ hội đầu tư mới

Cập nhật 04/2/2022, 13:02:45

Năm 2021 tuy gặp vô cùng khó khăn do tác động tiêu cực của đại dịch Covid – 19, thế nhưng trong khó khăn chung ấy, tỉnh Gia Lai tự hào đã đạt được mức tăng trưởng kinh tế thật sự ấn tượng, GRDP đạt 9,71%, dẫn đầu khu vực Tây Nguyên, cao hơn tăng trưởng chung của cả nước là 2,58%.
Vậy, điều gì đã tạo nên điều kỳ diệu, ấn tượng này? Thu hút đầu tư chính là điểm sáng nhất trong năm 2021 mà tỉnh Gia Lai đã đạt được.

Thu hút đầu tư tiếp tục là điểm sáng của tỉnh Gia Lai năm 2021

Năm 2021 đã có 226 dự án đăng ký đầu tư vào tỉnh Gia Lai – một con số thật sự ấn tượng trong bối cảnh dịch bệnh Covid – 19 diễn biến phức tạp. Các dự án đầu tư tập trung vào các lĩnh vực giàu tiềm năng, thế mạnh như: nông nghiệp công nghệ cao, chăn nuôi công nghệ cao, năng lượng tái tạo, thương mại dịch vụ. Trong đó, có 64 dự án được UBND tỉnh phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư với tổng số vốn đăng ký hơn 25 ngàn tỷ đồng, 172 dự án đang được các nhà đầu tư quan tâm, đề xuất với tổng vốn đăng ký khoảng gần 14.000 tỷ đồng. Bên cạnh những thành công về thu hút các dự án đầu tư mới thì ấn tượng nhất của tỉnh Gia Lai trong năm 2021 là các dự án điện gió đã khắc phục được những khó khăn chưa từng có trong tiền lệ và đã lần lượt về đích đúng tiến độ. Tính đến hết ngày 31/10/2021, tỉnh Gia Lai có 11/16 dự án điện gió hoàn thành và vận hành thương mại(COD) với tổng công suất 563,4MW, chiếm tỷ lệ 47,23%. Kết quả này đã giúp tỉnh Gia Lai đứng đầu cả nước về tiến độ triển khai thi công các dự án điện gió.

Mặc dù thời gian qua tỉnh Gia Lai đã thu hút được lượng lớn dự án đầu tư, song hiện nay dư địa đầu tư vào tỉnh Gia Lai ở một số lĩnh vực như nông nghiệp, công nghiệp chế biến, năng lượng tái tạo, du lịch, dịch vụ…vẫn còn rất lớn. Từ những thành công nhất định trong công tác thu hút đầu tư, nhiều ý kiến nhận định, năm 2022 tỉnh Gia Lai sẽ tiếp tục đón những làn sóng đầu tư mới.

Những làn sóng đó là gì, mời quý vị và các bạn cùng nghe một số ý kiến sau đây:

Ông Nguyễn Huỳnh Phú Lâm, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai:

Lĩnh vực chăn nuôi là lĩnh vực hiện nay tỉnh Gia Lai đang thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư.  Tôi nhìn ở một góc độ rộng hơn, không chỉ về vấn đề chăn nuôi mà vấn đề là làm thế nào để hình thành chuỗi giá trị khép kín. Chăn nuôi kéo theo nhà máy thức ăn chăn nuôi, vùng nguyên liệu, công cụ, dụng cụ phục vụ chăn nuôi, từ đó tạo ra giá trị gia tăng để dịch vụ phát triển. Ngoài ra đất đai cũng được gia tăng giá trị, Đây là cơ hội, mong tỉnh đón nhận và gỡ những rào cản để đón nhận các cơ hội đầu tư mới, góp phần thúc đẩy kinh tế tỉnh nhà phát triển.

Ông Nguyễn Hữu Quế,Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư Gia Lai:

Hiện nay đã có một số nhà đầu tư triển khai dự án chăn nuôi và khi trở thành làn sóng với nhiều nhà đầu tư thì lúc đó cung về sản phẩm và cầu về nguồn nguyên liệu sẽ nhiều, lúc đó sẽ hình thành các nhà máy cung cấp thức ăn chăn nuôi, sản phẩm đầu ra là những vật nuôi sẽ hình thành các cnhà máy chế biến…Tôi nghĩ sẽ phát triển trong tương lai.

Ông Đoàn Ngọc Có, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Gia Lai:

 Những năm qua lĩnh vực nông nghiệp đã thu hút được rất nhiều dự án, tập trung vào các dự NNCNC, công nghiệp chế biến các sản phẩm nông nghiệp và hiện nay dư địa ở lĩnh vực nông nghiệp cũng đang còn rất lớn. Với một môi trường đầu tư ngày càng được cải thiện, đặc biệt là chúng ta đã có những nhà đầu tư lớn tiên phong và đã thành công nên sẽ là những hiệu ứng tốt để tiếp tục thu hút đầu tư vào địa bàn tỉnh Gia Lai và dự báo làn sóng đầu tư mới này sẽ được hình thành trong năm 2022. Ngoài các dự án đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao thì công nghiệp chế biến cũng đang rất hứa hẹn. Về phía Sở cũng đã sẵn sàng để đón nhận các cơ hội này và cam kết sẽ luôn đồng hành hỗ trợ cùng doanh nghiệp, nhà đầu tư thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh một cách thuận lợi nhất.

Ông Phan Trọng Khang, Trưởng Ban Quản lý Dự án Điện gió Ia Pết – Đăk Đoa số 1 & số 2:

Gia Lai được đánh giá là địa phương có tiềm năng rất lớn về phát triển năng lượng tái tạo, đặc biệt là điện gió. Từ những thành công ban đầu của các dự án điện gió đang triển khai thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh thì thời gian tới tôi nghĩ đây là lĩnh vực mà nhiều nhà đầu tư đang rất quan tâm và đầu tư vào Gia Lai.

 Các ý kiến kỳ vọng rất lớn về sự phát triển bứt phá của tỉnh Gia Lai trong thời gian tới khi mà các tiềm năng, lợi thế được khai thác và phát huy hiệu quả.

Vậy, tỉnh Gia Lai sẽ đón nhận các cơ hội đầu tư mới như thế nào, sau đây PV Đài PT-TH Gia Lai có cuộc trao đổi với ông Hồ Phước Thành – PCT.UBND tỉnh Gia Lai:

1/ Phóng viên: Thưa ông, ông đánh giá như thế nào về kết quả thu hút đầu tư vào tỉnh Gia Lai trong thời gian qua và những tác động đến phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh?

 Ông Hồ Phước Thành – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai

Đầu tư trong thời gian qua mang lại kết quả ntn cho tỉnh đã được chứng minh bằng những con số cụ thể. Giai đoạn 2016-2020, Gia Lai liên tục thực hiện các chương trình kêu gọi đầu tư bằng những kế hoạch. Lúc đó dịch Covid chưa xảy ra nên cũng thuận lợi trong việc kêu gọi trong và ngoài nước. Với quan điểm mưa dần thấm lâu, chúng ta bằng những chương trình…công bố với mọi người quảng bá tiềm năng, thế mạnh của tỉnh và đã gặt hái được nhiều thành công. Cuối năm 2020 chúng ta thu hút được khoảng 570 dự án với tổng vốn đầu tư khoảng trên gần 800 ngàn tỷ đồng. Đây là kết quả mà không phải tỉnh nào cũng dễ dàng đạt được. Cái thứ hai mà chúng ta thấy nữa là, với những kêu gọi đó nên trong 2 năm 2020, 2021, vốn đầu tư toàn xã hội của chúng ta tăng rất là cao. Ví dụ năm 2020, vốn đầu tư đạt 30 ngàn tỷ, trong đó vốn ngân sách nhà nước chỉ đạt 3 ngàn tỷ. 2021 đạt 70 ngàn tỷ, vốn nhà nước không quá 5 ngàn tỷ, còn lại là của DN đầu tư. Trong đó có hàng loạt các dự án điện gió, điện mặt trời đã tạo ra diện mạo mới cho công nghiệp, đó là kết quả của thu hút đầu tư. Những kết quả đó mang lại tốc độ tăng trưởng dù dịch các địa phương đều khó khăn, cả nước chỉ đạt 2,58% nhưng Gia Lai lại đạt đến 9,71%. Thu ngân sách lần đầu tiên đạt gần 8 ngàn tỷ. Đây là mức không phải tỉnh nào cũng đạt được trong điều kiện dịch bệnh.

2/ Phóng viên: Thưa ông, từ những công về thu hút đầu tư trong thời gian qua, nhiều ý kiến nhận định năm 2022 Gia Lai sẽ tiếp tục đón những làn sóng đầu tư mới, vậy tỉnh Gia Lai đã sẵn sàng đón nhận những cơ hội đầu tư mới như thế nào?

 Ông Hồ Phước Thành – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai:

Định hướng của tỉnh theo Nghị quyết 16 của Đảng bộ tỉnh đã đưa ra 4 Chương trình trọng tâm, trong đó có chương trình kêu gọi đầu tư. Mục tiêu của chương trình thì tỉnh đã đưa ra những mục tiêu rất căn cơ, bài bản và sắp tới sẽ có riêng một Nghị quyết. Phấn đấu đến năm 2025 riêng kêu gọi đầu tư đạt trên 40 ngàn tỷ/năm, gấp 1,8 lần so với giai đoạn 2016 – 2020. Mục tiêu này được thực hiện trên các lĩnh vực: Công nghiệp, Nông nghiệp, Du lịch. Về nông nghiệp thì sẽ tập trung kêu gọi các dự án nông nghiệp ứng dụng CNC, tạo ra những vườn cây giá trị cao…Giá trị mang lại trên cùng đơn vị diện tích hiện nay từ 100-120 triệu đồng/ha, như vậy thời gian tới phấn đấu 2025 đạt 350 triệu/ha. Tổng diện tích đạt 75 ngàn ra cây ăn trái, rau hoa quả. Ngoài ra chúng ta tập trung phát triển cây dược liệu, phấn đấu đạt khoảng 5 ngàn ha. Phát triển chăn nuôi để hình thành các khu chăn nuôi trang trại công nghệ cao với những khu chăn nuôi tập trung bằng những Tập đoàn lớn như Tha Co, JP…Phấn đấu 150 trại. Mỗi trại khoảng 20 con lợn. Về CN tập trung hình thành các dự án lớn mang tính logitíc, các nhà máy chế biến từ các sản phẩm nông nghiệp. Ví dụ hiện nay chúng ta có hai nhà máy đường rất lớn, nhưng chỉ mới dừng lại ở chế biến đường, còn các sản phẩm sau đường là gì thì chúng ta phải tính đến. Như đề cập ban đầu là chúng ta đang ưu tiên phát triển các dự án chăn nuôi, vậy các sản phẩm chế biến thức ăn chăn nuôi, các sản phẩm chế biến từ các sản phẩm chăn nuôi như thế nào thì hải kêu gọi. Công nghiệp phụ trợ phục vụ sản xuất…Việc này hiện nay đừng nhìn vào tỉnh chúng ta không mà chúng ta nhìn ra khu vực Đông Dương, tỉnh chúng ta là một trong những tỉnh trung tâm, có hai cửa khẩu là Lệ Thanh và Bờ Y…rất thuận lợi, thị trường rộng, nên phát triển công nghiệp phụ trợ cũng rất thuận lợi. Phát triển công nghiệp trong việc tạo ra các nhà máy chế biến về dược liệu…Tỉnh đang quan tâm. Các nhà máy chế biến hoa quả từ các sản phẩm trái cây được trồng trong tỉnh…Hiện nay đã có DOVECO, sắp tới sẽ có nhiều dự án …tạo ra chuỗi sản xuất –chế biến. Để đón đầu các dự án này thì hiện nay tỉnh cũng đã hình thành được KCN Nam Pleiku. Sắp tới sẽ đi vào hạot động, Ngoài ra tỉnh tập trung mở rộng, thành lập mới một số cụm CN mở rộng ở các địa phương để tạo điều kiện thuận lợi cho việc  vận chuyển hàng hóa. Phát triển năng lượng tái tạo, ngoài 1.249 MW mà chúng ta đang làm thì sắp tới, tỉnh sẽ làm việc với Bộ CT để tăng định mức quy hoạch. Vì GL là địa phương có đường dây 500 KV đi qua nên rất thuận lợi để kết nối, giải tỏa công suất. Nên cần vận dụng và huy động các nguồn đầu tư. Về phát triển du lịch, phấn đấu 2025 đón 1,7 triệu lượt khác, tốc độ tăng 18%. Tỉnh đã chỉ đạo các ngành, tập trung thu hút các dự án mang tính cốt lõi, định hướng như Gokf, khách sạn, các khu phố đêm…để tạo thu hút du lịch. Quan điểm của tỉnh phấn đấu trong nhiệm kỳ này đưa Gia Lai trở thành trung tâm chế biến NLS của Tây Nguyên.

3/ Phóng viên:Thưa ông, thời gian qua thì Gia Lai đã rất quyết liệt trong việc cải thiện môi trường đầu tư và được doanh nghiệp, nhà đầu tư đánh giá rất cao. Vậy, trong thời gian tới tỉnh Gia Lai sẽ tiếp tục thực hiện cải thiện môi trường đầu tư như thế nào để đồng hành cùng các nhà đầu tư triển khai thực hiện các dự án đầu tư một cách thuận lợi và hiệu quả nhất?

Ông Hồ Phước Thành – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai:

Định hướng về thu hút đầu tư như thế thì kèm theo là các giải pháp triển khai. Trước mắt giao cho Sở KH & ĐT rà soát lại các danh mục kêu gọi đầu tư như những gì đã đề cập. Chúng ta tiếp tục thành lập, triển khai định kỳ rà soát các dự án đã và đang làm để kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc phát sinh. Tiếp tục thực hiện CCTTHC, công khai minh bạch các thủ tục trên mạng. Nâng cao năng lực cậnh tranh cấp tỉnh để DN thấy chúng ta luôn đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi cho DN. Đây là những nền móng quyết định sự thành bại cho công tác thu hút đầu tư.

Hy vọng với một tâm thế sẵn sàng, tỉnh Gia Lai sẽ tiếp tục gặt hái được những thành công mới về thu hút đầu tư trong năm 2022, từ đó tạo sự bứt phá mạnh mẽ về phát triển kinh tế – xã hội nhờ khai thác có hiệu quả các tiềm năng, lợi thế hiện có.

Hồng Uyên,  Huy Toàn


Lượt xem: 108

Trả lời