Sôi động thị trường ngày cuối năm

Cập nhật 04/2/2019, 11:02:13

  Những ngày cuối năm này mọi người đều đổ xô đi mua sắm hàng hóa phục vụ Tết nên thị trường mua bán trở nên sôi động. Theo đánh giá của người dân thì hàng hóa phục vụ trong dịp Tết Kỷ Hợi 2019 rất đa dạng, phong phú và giá cả cũng phải chăng.

Những ngày cuối năm này mọi người đều đổ xô đi mua sắm hàng hóa phục vụ Tết nên làm cho thị trường mua bán trở nên sôi động. Trung tâm Thương mại Pleiku trở nên nhộn nhịp hơn hẳn ngày thường. Các cửa hàng thực phẩm tươi sống như: thịt, cá lượng người mua cũng đông hơn song người dân mua số lượng không nhiều vì theo chủ các sạp hàng cho biết thông thường đến mùng 2 Tết sẽ mở cửa lại nên bà con cũng không mua để tích trữ.

Tại các cửa hàng hoa quả, trái cây cũng trở nên đông đúc vì ai cũng muốn tìm cho mình những bó hoa đẹp và mâm ngũ quả để chưng trong những ngày Tết. Theo chủ các cửa hàng bán trái cây, bán hoa cho biết thì lượng hàng nhập về cũng như những năm trước và chủ yếu bán cho khách quen nên giá cả không tăng so với ngày thường là bao.

Bà Đỗ Thị Hiền – Chủ sạp hoa ở Trung tâm Thương mại Pleiku nói: “Ở đây chủ yếu là bán cho khách quen từ hồi giờ nên số lượng cũng vậy thôi, và khi thiếu hụt thì mình điện họ gửi thêm chứ mình cũng không lấy nhiều; lượng người mua thì có hơn năm ngoái một chút”.

Bà Hồ Thị Mai – Chủ cửa hàng hoa quả sạch ở Trung tâm Thương mại Pleiku cho biết: “Ở đây mình bán thì có những món phải rẻ hơn siêu thị 5 đến 7 ngàn hoặc là ngang chứ cao thì không có; còn các hàng sale thì giá mới thấp hơn còn lại thì ngang ngày thường chứ không rẻ hoặc đắt hơn”.

Theo đánh giá của người dân thì hàng hóa phục vụ tết năm nay rất phong phú về chủng loại, giá cả phải chăng phù hợp với nhiều đối tượng và chất lượng cũng đảm bảo.

Chị Nguyễn Thị Kim Thoa – Phường Ia Kring, TP.Pleiku cho biết: “Mình thấy chủng loại hàng hóa đa dạng, phong phú; và ở đây thì đồ cũng rất yên tâm”.

Bà Võ Thị Thuyền – Phường Diên Hồng, TP.Pleiku cũng nói: “ Mình thấy năm nay hàng hóa thì phong phú, nhiều loại hàng đa dạng và giá tiền thì phù hợp với điều kiện kinh tế và nhu cầu của từng gia đình”.

Theo chủ một số cửa hàng cho biết thì ban đầu việc mua sắm của người dân cũng tương đối ảm đạm song những ngày giáp Tết lại gia tăng đột biến.

Ông Phan Thành Trung – Chủ quán tạp hóa Minh Thành, Phường Diên Hồng, TP.Pleiku  nói: “Năm nay ban đầu bán rất là chậm nên mình cũng không dám nhập hàng nhưng mà từ sau ngày 20 trở đi thì khách hàng mua đột biến mà lượng hàng cũng hết”.

Do nhu cầu mua sắm những ngày giáp Tết tăng cao nên ngành chức năng đã tăng cường công tác thanh, kiểm tra, nhất là đối với những mặt hàng tiêu thụ mạnh trong dịp Tết nhằm cung cấp cho người dân những sản phẩm đảm bảo chất lượng.

Ông Nguyễn Đức Tuấn – Quyền Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 1, Cục Quản lý thị trường Gia Lai cho biết: “Đội Quản lý thị trường số 1 đã tích cực triển khai các hoạt động kiểm tra, kiểm soát trên địa bàn TP.Pleiku để kiểm tra các mặt hàng tiêu dùng nhiều trong dịp Tết như: bánh kẹo, nước giải khát, rượu bia… Trong thời gian qua đã kiểm tra và phát hiện 22 vụ vi phạm và đã xử lý theo quy định”.

Những ngày cận kề Tết này không khí mua sắm càng trở nên nhộn nhịp. Mỗi người dân hãy là những người tiêu dùng thông thái, lựa chọn cho gia đình mình những hàng hóa đảm bảo chất lượng để có một cái Tết Cổ truyền an toàn, vui tươi và đầm ấm./.

V: Đức Hải

                                                                                                Q+dựng: Huy Toàn


Lượt xem: 82

Trả lời