Nhiều tàu cá mắc cạn sau bão số 10

Cập nhật 22/9/2017, 13:09:18

Từ sau cơn bão số 10 đến nay, nhiều tàu cá của ngư dân tỉnh Quảng Bình mắc cạn do sóng đánh trôi dạt vào bờ vẫn chưa thể lai dắt sửa chữa.

Thực tế này không chỉ gây thiệt hại kinh tế mà còn ảnh hưởng đến việc ra khơi của ngư dân.

Dọc bờ sông Gianh đoạn qua xã Quảng Văn, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình, trong cơn bão số 10, nhiều tàu cá neo đậu tránh bão tại cửa Gianh đã bị sóng lớn đánh đứt neo trôi dạt vào bờ và mắc cạn.

Theo anh Nguyễn Xuân Hải, phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình,  do lượng tàu quá đông nên không thể đưa tàu vào neo dậu ở nơi an toàn được.

quang binh nhieu tau ca mac can sau bao so 10 hinh 1
Công tác cứu tàu cá mắc cạn gặp nhiều khó khăn.

Ông Hải nhấn mạnh: “Chúng tôi cũng muốn tránh bão để bảo đảm an toàn nhưng bão vào tàu đông nên vướng vào neo làm đứt dây neo. Chúng tôi muốn chạy nhưng vướng tàu. Bây giờ vào hướng này không thể ra được”.

Sau bão số 10, hàng chục tàu cá của ngư dân tỉnh Quảng Bình bị sóng đánh dạt, hư hỏng. Dọc bờ sông Gianh đoạn qua xã Quảng Văn, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình hiện nay vẫn còn 9 tàu cá của ngư dân phường Quảng Phúc bị mắc cạn, hư hỏng.

quang binh nhieu tau ca mac can sau bao so 10 hinh 2
Tàu cá bị đánh dạt vào mắc cạn dọc bờ sông Gianh.

Ông Lê Ngọc Linh, Chi cục trưởng chi cục Thủy sản tỉnh Quảng Bình cho biết hiện có nhiều tàu công suất lớn bị mắc cạn. UBND tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và chi cục thủy sản đi kiểm tra các tàu bị mắc cạn, hư hỏng và có chủ trương động viên bà con trước hết chưa có hỗ trợ bỏ tiền ra để thực hiện công tác cứu cạn. Chúng tôi cũng mong muốn rằng để bà con yên tâm mua phương tiện mới, trang cấp đầy đủ để đi biển, cơ sở hậu cần nghề cá phải được đảm bảo”./.

Theo VOV


Lượt xem: 74

Trả lời