“Triệu túi an sinh” chung tay hỗ trợ người lao động nghèo vượt đại dịch

Cập nhật 17/9/2021, 14:09:47

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh triển khai chương trình “Triệu túi an sinh” nhằm thiết thực hỗ trợ người khó khăn vì đại dịch.

Trước tình hình dịch COVID-19 kéo dài, vậy nên nhiều người nghèo, người dân lao động tự do mất việc, gia đình chính sách, sinh viên, học sinh, người yếu thế, gia đình có người thân là F0, F1 gia đình cán bộ chiến sĩ, bác sĩ, y tá tuyến đầu đang gặp phải rất nhiều khó khăn chương trình “triệu túi an sinh” ra đờ nhằm hỗ trợ một phần khó khăn cho các đối tượng trên.

“Triệu túi an sinh” chung tay hỗ trợ người lao động nghèo vượt đại dịch - Ảnh 1.

Người dân trước khi đến nhận quà sẽ khai báo y tế.

“Triệu túi an sinh” chung tay hỗ trợ người lao động nghèo vượt đại dịch - Ảnh 2.

Đo thân nhiệt trước khi vào đăng ký nhận quà hỗ trợ.

“Triệu túi an sinh” chung tay hỗ trợ người lao động nghèo vượt đại dịch - Ảnh 3.

Và ngồi giãn cách, tuân thủ quy định 5K

“Triệu túi an sinh” chung tay hỗ trợ người lao động nghèo vượt đại dịch - Ảnh 4.

Chương trình do Trung Tâm hỗ trợ Phát triển Khoa học và Công nghệ (trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam); Đảng Uỷ, UBND, UBMTTQVN phường Giảng Võ, quận Ba Đình; Lớp Tử vi Nam phái cùng các đơn vị liên quan tổ chức

“Triệu túi an sinh” chung tay hỗ trợ người lao động nghèo vượt đại dịch - Ảnh 5.

Anh Vũ Minh Lý– Sáng lập chuỗi Siêu thị 0 đồng – Share Mart cho biết “Trong bối cảnh hiện tại sống chung với tình hình dịch COVID nhiều người lao động, gia đình sẽ gặp rất nhiều khó khăn, chúng tôi mong rằng trong thời gian tới sẽ tiếp tục kêu gọi mọi mạnh thường quân, doanh nghiệp chia sẻ giúp đỡ bà con, kế hoạch sẽ triển khai hàng tuần ở từng địa phương bằng hình thức: trao quà thông chuỗi siêu thị 0 đồng, phối hợp cùng các Chef nấu ăn cho người nghèo và các hoạt động Tết trung thu, Tết nguyên đán sắp tới góp phần cùng các cấp và chính quyền và nhân dân thủ đô sớm chiến thắng đại dịch COVID 19”

“Triệu túi an sinh” chung tay hỗ trợ người lao động nghèo vượt đại dịch - Ảnh 6.

Trong dịp này chương trình đã trao hàng trăm phần quà bao gồm: Gạo, dầu ăn, Nước mắm, mỳ chính, đường, sữa, xúc xích, khẩu trang, rau sạch, mỳ gói và các nhu yếu phẩm thiết yếu khác…

“Triệu túi an sinh” chung tay hỗ trợ người lao động nghèo vượt đại dịch - Ảnh 7.

Và hướng tới hàng nghìn phần quà góp phần vào Triệu túi an sinh giúp người khó khăn vượt qua đại dịch.

“Triệu túi an sinh” chung tay hỗ trợ người lao động nghèo vượt đại dịch - Ảnh 8.

Anh Lê Quang Lăng (phải) – Đại diện Lớp Tử vi Nam phái chia sẻ “Trong thời gian vừa qua chúng tôi đã kêu gọi vận động các mạnh thường quân và đặc biệt trong lớp tử vi nam phía nhằm sẻ chia tới những hoàn cảnh khó khăn, người lao động, sinh viên mắc kẹt tại Hà Nội đang chịu sự ảnh hưởng bởi COVID-19, những phần quà tuy nhỏ bé nhưng chúng tôi mong rằng sẽ giúp phần nào tới các hoàn cảnh đó vượt qua dịch bệnh, đồng hành cùng Chính phủ, Nhà Nước và các cấp chung tay đẩy lùi COVID-19”

“Triệu túi an sinh” chung tay hỗ trợ người lao động nghèo vượt đại dịch - Ảnh 9.

Người lao động hào hứng nhận quà ra về.

“Triệu túi an sinh” chung tay hỗ trợ người lao động nghèo vượt đại dịch - Ảnh 10.

Á hậu Việt Nam Bùi Phương Nga trao quà cho người dân gặp hoàn cảnh khó khăn

“Triệu túi an sinh” chung tay hỗ trợ người lao động nghèo vượt đại dịch - Ảnh 11.

Á hậu Việt Nam Bùi Phương Nga chia sẻ thêm “Trong những ngày qua người dân thủ đô cũng như nhiều địa phương đang chịu ảnh hưởng bởi COVID-19, rất nhiều người gặp khó khăn vì ảnh hưởng đợt này và buổi trao quà ngày hôm nay tới những hoàn cảnh đó thật ý nghĩa, mong rằng trong thời gian tới Phương Nga sẽ tiếp tục đồng hành với các hoạt động ý nghĩa này”

“Triệu túi an sinh” chung tay hỗ trợ người lao động nghèo vượt đại dịch - Ảnh 12.

Hưởng ứng lễ phát động ủng hộ phòng chống dịch COVID-19 của các cấp. Với tinh thần “Tương thân – tương ái” và “Lá lành đùm lá rách” cả nước chung tay đẩy lùi, chống dịch COVID-19 nhằm giúp đỡ, hỗ trợ, trao một số phần quà ý nghĩa; để động viên, khích lệ, các em nhỏ học sinh, các y bác sỹ và người dân trong khu vực vùng đỏ thông qua hoạt động trao quà cho người dân qua hệ thống xã phường và chuỗi “Siêu thị 0 đồng” Share Mart.

Theo VTV


Lượt xem: 13

Trả lời