Sắp có đường bay từ Nga đến Phú Yên

Cập nhật 21/10/2018, 21:10:15

Ban đầu đường bay này sẽ có tần suất 4 chuyến/tuần đưa du khách từ Liên bang Nga đến Tuy Hòa và ngược lại.

Bộ trưởng Giao thông – Vận tải vừa chỉ đạo Cục Hàng không Việt Nam khẩn trương hoàn tất thủ tục để mở đường bay thuê bao chuyến (Charter) từ Liên bang Nga đến sân bay Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên và ngược lại.

sap co duong bay quoc te den san bay tuy hoa hinh 1
Sân bay Tuy Hòa

Trước đó, Hãng Hàng không Ural Airlines của Liên bang Nga đã có văn bản gửi các cơ quan chức năng của Việt Nam và UBND tỉnh Phú Yên đề xuất mở đường bay thuê bao chuyến từ Liên bang Nga đến sân bay Tuy Hòa.

Ban đầu đường bay này sẽ có tần suất 4 chuyến/tuần đưa du khách từ Liên bang Nga đến Tuy Hòa và ngược lại.

Được biết, hiện nay, mỗi tuần Cảng Hàng không Tuy Hòa có 25 chuyến bay nội địa trên 2 tuyến Tân Sơn Nhất- Tuy Hòa, Nội Bài- Tuy Hòa và ngược lại.

Dự kiến trong năm nay, tổng lượt khách qua cảng đạt 430.000 lượt. Hiện nay, cảng hàng không Tuy Hòa đang được đầu tư hệ thống đèn tín hiệu đường băng, hệ thống hỗ trợ tín hiệu cất, hạ cánh để phục vụ bay đêm.

Ông Nguyễn Thành Trí, Giám đốc Sở Giao thông- Vận tải tỉnh Phú Yên cho biết, việc mở đường bay mới đưa du khách quốc tế đến Tuy Hòa sẽ góp phần thu hút đầu tư, phát triển du lịch của tỉnh Phú Yên: “Khi được khai thác thì Phú Yên sẽ thu hút được khách du lịch từ Nga và một số nước đến với Tuy Hòa, giúp phát triển kinh tế của địa phương. Hiện nay, sân bay Tuy Hòa, Tổng Công ty Cảng Hàng không đang xây dựng hệ thống đèn bay đêm, hệ thống cất hạ cánh chính xác. Khi hoàn thành thì đường bay kia có thể triển khai được.”

Theo tính toán, đến năm 2020, cảng hàng không Tuy Hòa sẽ đón khoảng 600.000 lượt khách, vượt công suất thiết kế của nhà ga. Hiện nay, Bộ Giao thông- Vận tải đang xây dựng quy hoạch 22 sân bay trong cả nước, trong đó có việc tính toán, đầu tư mở rộng sân bay Tuy Hòa phù hợp với nhu cầu phát triển.

Ông Nguyễn Văn Thể, Bộ trưởng Bộ Giao thông- Vận tải đề nghị, bên cạnh thu hút các doanh nghiệp mở đường bay quốc tế, tỉnh Phú Yên cần có kế hoạch đồng bộ, dài hạn trong việc phát triển du lịch, dịch vụ nhằm giữ chân du khách: “Tháng 11 này sẽ bay charter đến với Tuy Hòa. Tôi rất đồng tình và ủng hộ. Nhưng việc giữ chân được họ không phải là đơn giản. Mình phải có dịch vụ như thế nào, để họ đến đây, họ có hàng lưu niệm, họ có những thứ mà về nước họ, họ tự hào họ đã đến Tuy Hòa. Về lâu dài, chỗ Vũng Rô, chúng ta biến đó thành một khu resort lớn. Vùng ven biển đó, khách nước ngoài sẽ dập dùi, chúng ta thu hút được ngay; và có thêm Bắc Vân Phong nữa thì càng tốt.”./.

Theo VOV


Lượt xem: 38

Trả lời