Phó Thủ tướng yêu cầu tập trung ứng phó áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão

Cập nhật 17/7/2018, 07:07:24

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã yêu cầu các địa phương tập trung triển khai các biện pháp ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão.

Trước những diễn biến phức tạp của thiên tai trên thế giới và Việt Nam gần đây, vào chiều nay (16/7), Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã chủ trì cuộc họp với Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai và các bộ ngành liên quan, để đưa ra các giải pháp chỉ đạo, điều hành, ứng phó với thiên tai trong thời gian tới.

Từ đầu năm 2018 đến nay, thiên tai trên cả nước đã làm 75 người chết và mất tích, 48 người bị thương, tổng thiệt hại về kinh tế ước lên tới gần 900 tỷ đồng. Thực tế này cùng với việc đang xuất hiện cùng lúc 2 áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nên tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã yêu cầu, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai và các địa phương tập trung triển khai các biện pháp ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão và dự kiến đổ bộ và các tỉnh miền núi phía Bắc.

Đồng thời phải kiểm tra di dời hộ dân không có nơi ở an toàn do lũ quét, sạt lở đất để xử lý kịp thời. Chính quyền địa phương cũng cần tập trung rà soát phương án, lên kế hoạch ứng phó với lũ quét, sạt lở đất.

Với các địa phương có nhiều hồ chứa, Phó Thủ tướng yêu cầu tập trung chỉ đạo vận hành liên hồ chứa sông Hồng đảm bảo an toàn công trình và hạ du. Củng cố lực lượng xung kích tại chỗ, hướng dẫn kỹ năng nhận biết cho cộng đồng.

Với các tỉnh miền núi phía Bắc, Phó Thủ tướng yêu cầu nâng cao năng lực ứng phó lũ lớn, bão mạnh và sạt lở đất. Xử lý nhanh các công trình hạ tầng gây cản trở thoát lũ và đang bị hư hỏng trong đợt mưa lũ trước đây.

Theo VTV


Lượt xem: 35

Trả lời