Nhiều vụ cháy nghiêm trọng gây chết người: Hiểm họa từ ý thức

Cập nhật 12/9/2022, 13:09:17

Nguyên nhân của nhiều vụ cháy là do sự chủ quan của người dân và chưa có ý thức chấp hành phòng cháy chữa cháy của những chủ cơ sở kinh doanh.

Quán karaoke 5 tầng 1 tum được cải tạo từ nhà dân. Từ tầng 1 đến tầng 5 hệ thống điện đều không đảm bảo. Dây điện được đấu nối giữa chừng, nhiều đoạn hở. Đèn chiếu sáng khi có sự cố, đèn chỉ dẫn thoát nạn đều không có.

Trên tầng 5, chủ cơ sở cải tạo thêm 2 phòng hát dù không được phép. Những lối thoát hiểm bị bịt kín bởi đồ dùng, trong đó có nhiều vật liệu dễ cháy,

Quy định cầu thang thoát hiểm 1m nhưng gần như quán nào cũng dưới con số đó. Chẳng hạn như tại quán Karaoke 175 Trần Đăng Ninh, quận Cầu Giấy, Hà Nội là 60cm. Trong các tầng, mọi khoảng được tận dụng trở thành phòng hát. Những cánh cửa dẫn ra các lối thoát hiểm thay vì làm từ vật liệu chống cháy, cách nhiệt thì được làm từ gỗ…

Kiểm tra hàng loạt các quán karaoke tại Hà Nội, thiết kế tại những quán hiện nay là bịt kín với vật liệu cách âm và rất dễ bắt lửa như mút xốp, phông vải, ghế sofa…

Chủ cơ sở cải tạo, sửa chữa, trang trí nội thất nhằm thu hút khách hàng. Khi xảy ra cháy sẽ khó có thể dập tắt và thoát hiểm do cả căn nhà gần như bịt kín hoàn toàn.

Những sự việc vừa xảy ra là bài học để cơ quan chức năng các địa phương rà soát việc thẩm định hồ sơ phòng cháy chữa cháy của các cơ sở karaoke.

Chỉ khi nhanh chóng rà soát và mạnh tay đóng cửa các cơ sở không đảm bảo thì mới tránh được những thảm họa đau thương.

Theo VTV


Lượt xem: 4

Trả lời