Mưa to kéo dài ở Đà Nẵng khiến hàng loạt xe máy, xe ô tô bị chết máy

Cập nhật 09/12/2018, 15:12:26

Mưa to kéo dài suốt từ đêm 8/12 đến sáng 9/12 khiến hàng loạt xe mô tô, ô tô bị chết máy, xếp hàng dài dọc các tuyến phố.

Mưa to kéo dài suốt từ đêm 8/12 đến sáng 9/12 khiến tuyến đường ở thành phố Đà Nẵng bị ngập sâu, có nơi ngập hơn 1m. Hàng loạt xe mô tô, ô tô bị chết máy, xếp hàng dài dọc các tuyến phố.

Sáng  nay, dọc các tuyến đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Nguyễn Hữu Thọ, Tiểu La, Núi Thành, Trần Phú, Phan Châu Trinh… bị ngập sâu sau trận mưa lớn kéo dài, có nơi nước ngập hơn 1m, giao thông bị tê liệt.

mua to keo dai o da nang khien hang loat xe may, xe o to bi chet may hinh 1
Nước tràn vào nhà làm hư hại tài sản của người dân.

Anh Nguyễn Văn Hạnh nhà ở phường Hòa Cường Nam cho biết, sáng nay anh có việc phải đến quận Cẩm Lệ, lúc trở về xe bị chết máy phải dắt bộ hơn 1 km.
“Đoạn chỗ Xô Viết Nghệ Tĩnh và Phan Đăng Lưu Ngập trên khỏi yên xe này. Từ chợ Hòa Cường đi xuống tưởng dưới đó cao hơn nhưng càng xuống càng sâu. Có chỗ ngập sâu cả mét, có chỗ hơn 1m. Có người đứng tới nửa người luôn mà xe tắt máy đứng chợ nước rút thôi chờ cứu hộ tới. Cả xe ô tô nằm giữa đường”, anh Hạnh nói.

Còn anh Nguyễn Văn Huy, ở quận Cẩm Lệ cho hay đã sống ở Đà Nẵng nhiều năm nhưng chưa bao giờ thấy Đà Nẵng có mưa to kéo dài như trận mưa này. Vì có việc gấp phải lên cơ quan nên anh đã chủ động đi đường vòng để tránh ngập nhưng khi đi đến đoạn đường Duy Tân-  Núi Thành nước ngập sâu,  xe của anh vẫn bị chết máy.

“Sáng nay, tôi có đi công việc cho nên phải vượt qua chỗ đường Duy Tân và Núi Thành nên xe bị ngập nước. Tôi vào đây để sửa xe, chờ khoảng nửa tiếng mà chưa xong, do xe quá đông”, anh Huy cho biết.

mua to keo dai o da nang khien hang loat xe may, xe o to bi chet may hinh 2
Hàng loạt ô tô bị ngập khi mưa lớn kéo dài

Sáng nay, một số phương tiện cứu hộ cũng đã có mặt trên một số tuyến phố bị ngập nặng hỗ trợ các phương tiện bị chết máy. Nhiều tiệm sửa xe ở Đà Nẵng đông kín khách, nhiều người phải chờ cả tiếng đồng hồ vẫn chưa sửa được xe.  Chủ tiệm sửa xe Nhân trên đường Nguyễn Khoái, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu cho biết, từ sáng sớm đến giờ có hàng chục chiếc xe đến sửa, hầu hết đều do bị ngập nước, chết máy. Tiệm đã phải huy động tất cả mọi người trong gia đình vẫn không kịp sửa cho khách.

“Từ sáng tới giờ mưa to nước ngập nhiều cho nên xe chết máy nhiều, thứ nhất vô bugi ướt bugi và gió ướt. Tôi phải huy động cả nhà ra làm hết”, chủ tiệm sửa xe chia sẻ.

Mưa lớn kéo dài, hệ thống thoát nước không thoát kịp cũng đã gây ngập cục bộ 1 số khu dân cư và các tuyến đường từ trung tâm thành phố đến vùng ven các quận Cẩm Lệ, Sơn Trà và huyện Hòa Vang, giao thông đi lại khó khăn, cuộc sống sinh hoạt, buôn bán của người dân bị đảo lộn. Hiện lượng lượng cảnh sát giao thông đã chốt chặn tại những khu vực còn bị ngậu sâu cảnh báo không cho người và phương tiện qua lại./

Theo VOV


Lượt xem: 21

Trả lời