Mưa lũ gây chia cắt, ngập lụt nhiều nơi

Cập nhật 24/10/2021, 06:10:08

Nhiều địa phương của tỉnh Quảng Nam bị ngập trên diện rộng do mưa lớn kéo dài suốt 2 ngày qua, nhiều tuyến giao thông bị chia cắt.

Quảng Nam: Mưa lớn kéo dài làm nhiều tuyến đường ở thành phố Tam Kỳ ngập nặng

Một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Tam Kỳ bị ngập sâu trong nước

Mưa lớn kéo dài liên tục từ chiều tối 22/10 đến trưa 23/10 đã khiến nước lũ dâng cao, gây ngập sâu trên tuyến Quốc lộ 1A (đoạn qua địa phận xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam); trong đó, có điểm ngập 60cm, kéo dài hơn 100m.

Tại xã Duy Châu, huyện Duy Xuyên, từ sáng 23/10, nước lũ tràn qua tuyến đường độc đạo từ khu vực chợ La Tháp dẫn về thôn Lệ Bắc, cô lập hoàn toàn hơn 260 hộ dân với hơn 1.000 nhân khẩu. Chính quyền địa phương đã bố trí thuyền máy vận chuyển người và phương tiện qua lại những khu vực bị nước lũ cô lập.

Tại TP Tam Kỳ, hàng trăm nhà dân trong thành phố bị nước ngập. Chiều tối 23/10, thành phố đã phải di dời 340 hộ dân với gần 1.000 nhân khẩu đến nơi an toàn. Mưa to nước dâng cao, ngành Giáo dục tỉnh Quảng Nam đã cho học sinh nghỉ học chiều 23/10 để phòng tránh mưa lũ.

Tính đến chiều 23/10, hồ thủy lợi Phú Ninh, hồ chứa lớn nhất khu vực miền Trung, đã tiến hành xả điều tiết nhằm giảm mực nước lòng hồ, do đó khu vực hạ du tiếp tục bị ngập sâu. Tại các khu vực vùng Đông của tỉnh, nước lên khá nhanh. Chính quyền địa phương đã di dời hàng trăm hộ dân vùng ngập sâu đến nơi an toàn.

Tại vùng hạ du hồ Phú Ninh, UBND các huyện, thành phố và người dân đã chủ động triển khai các phương án đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản, giảm thiểu các thiệt hại do việc xả điều tiết gây ra.

Mưa lũ gây chia cắt, ngập lụt nhiều nơi - Ảnh 1.

Khu vực TP Quảng Ngãi ngập nặng (Ảnh: Báo Người lao động)

* Tỉnh Quảng Ngãi cũng có mưa trên diện rộng, lượng mưa lớn kéo dài trong 3 ngày qua. Do mưa lớn nên trên các tuyến Quốc lộ, đường tỉnh lộ bị ách tắc giao thông do ngập lụt, gồm 6 điểm trên 3 tuyến Quốc lộ (Quốc lộ 1: Từ Km 1029-Km 1030; Quốc lộ 24: Tại Km 30+300; Quốc lộ 24B: Tại Km 4+150-Km 4+850, Km 26+400, Km 34+900 và Km 56+092). Trên 6 tuyến tỉnh lộ cũng đã có 10 vị trí ngập lụt.

Mưa lũ cũng đã làm ngập lụt tại các địa phương: Phổ Ninh, Phổ Minh, Phổ Văn,… ở thị xã Đức Phổ, với mức độ ngập khoảng 0,5 – 1m.

Tại huyện Bình Sơn, các xã Bình Chương, Bình Minh, Bình Dương, Bình Trung bị ngập từ 1,5 – 2,5m. Tại thành phố Quảng Ngãi, mưa lũ cũng làm ngập nhiều nhà dân. Làm sạt lở tại tuyến đường Eo Chim – Trà Nham, xã Hương Trà gây ách tắc giao thông tại huyện Trà Bồng.

Tính đến 17h ngày 23/10, các địa phương trong tỉnh đã sơ tán hơn 800 hộ với hơn 2.500 nhân khẩu trong vùng bị ngập sâu, vùng có nguy cơ bị sạt lở đến nơi an toàn.

* Tại Thừa Thiên Huế, mưa lớn đã gây ngập úng, ngập lụt cục bộ cho một số tuyến đường nội đô thành phố Huế như: Phạm Thị Liên, Phan Anh, Nguyễn Hữu Cảnh, Ngô Đức Kế, Đặng Dung, Nguyễn Chí Diểu, Nguyễn Trãi.

Hàng trăm nhà dân tại các huyện: Quảng Điền, Phong Điền, Phú Lộc và thị xã Hương Thủy, Hương Trà bị ngập lụt từ 0,2 – 0,5 m. Một số tuyến giao thông huyết mạch bị ngập sâu, các phương tiện giao thông không lưu thông được. Các tuyến đường liên xã, thôn bị ngập từ 0,3 – 0,6 m, đoạn ngập sâu đến gần 1m.

Mưa lũ gây chia cắt, ngập lụt nhiều nơi - Ảnh 2.

Nước lũ vây quanh, người dân phải dùng thuyền để đi lại (Ảnh: VOV)

Mưa lớn trên địa bàn tỉnh cũng gây ra tình trạng sạt lở đất. Cụ thể, 2 tuyến đường liên thôn Hạ Long, xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền bị sạt lở với chiều dài khoảng 40 m. Tuyến đường thôn Tân An, xã Lộc Bình, huyện Phú Lộc sạt lở đất tại vị trí Km 96+170. UBND xã Lộc Bình đã tiến hành di dời 33 hộ với 120 khẩu vùng có nguy cơ sạt lở đất đến nơi an toàn.

Ngoài ra, tình trạng sạt lở còn xảy ra ở tuyến đường Hồ Chí Minh qua huyện A Lưới; đường Quốc lộ 49 và tuyến Quốc lộ 1A- Đỉnh Bạch Mã (thuộc xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc, thuộc Vườn Quốc gia Bạch Mã).

Trung bộ và Bắc Tây Nguyên dự báo mưa to tiếp diễn đến ngày 25/10. Lũ trên các sông vẫn ở mức cao. Dự báo, mực nước trên các sông ở Quảng Nam, Quảng Ngãi trên báo động 1 đến xấp xỉ báo động 2.

Từ nay đến ngày 25/10, trên các sông ở Bình Định, Kon Tum khả năng xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ lên mức báo động 1 đến báo động 2, có sông lên trên báo động 2.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp, ven sông, khu đô thị từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi.

Theo VTV


Lượt xem: 12

Trả lời