Huy động 800 người dập cháy lớn tại công ty CP nhựa thông Quảng Ninh

Cập nhật 22/6/2018, 14:06:03

Các đơn vị chức năng phải huy động khoảng 800 người cùng 18 xe chuyên dụng và các phương tiện khác mới dập tắt được đám cháy sau 3 giờ phát hỏa.

Liên quan vụ cháy lớn tại công ty nhựa thông ở Quảng Ninh, 19h ngày 21/6, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Theo thống kê của cơ quan chức năng, tham gia chữa cháy tại hiện trường, lực lượng cảnh sát PCCC đã huy động 9 xe cứu hoả, 5 xe téc nước, 2 xe chỉ huy, 2 xe cứu hộ cứu nạn, 4 máy bơm và khoảng 800 người thuộc các lực lượng gồm cảnh sát PCCC, công an, quân đội, dân quân tự vệ, cảnh sát cơ động và cấp cứu mỏ.

chay lon tai cong ty cp thong quang ninh huy dong 800 nguoi chua chay hinh 1

Ông Vũ Văn Diện – Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh (bên phải) đang chỉ đạo các đơn vị chức năng chữa cháy tại hiện trường.

Sau khoảng 3 tiếng tích cực dập lửa, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Rất may, vụ việc không gây thiệt hại về người.

Sau khi đám cháy được kiểm soát, tiếp tục chỉ đạo tại hiện trường, ông Vũ Văn Diện – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu lực lượng chức năng tiếp tục phân công túc trực, phòng trường hợp đám cháy bùng phát trở lại.

Đồng thời, các lực lượng chức năng phải đảm bảo an ninh nhà máy và khu vực dân cư xung quanh khu vực nhà máy; điều tra nguyên nhân đám cháy để xử lý theo quy định.

Trước đó, khoảng 16h ngày 21/6, tại Công ty cổ phần Thông Quảng Ninh (phường Phương Đông, TP Uông Bí, Quảng Ninh) xuất hiện đám cháy tại dây chuyền 4 (khu nhà xưởng chế biến nhựa).

chay lon tai cong ty cp thong quang ninh huy dong 800 nguoi chua chay hinh 2
Ngọn lửa kèm theo khói đen cao hàng chục mét bốc cháy dữ dội. 

Đám cháy bắt nguồn từ kho chứa nhựa thông rồi bùng lên dữ dội, ngọn lửa kèm theo cột khói đen cao hàng chục mét cuồn cuộn bốc lên nghi ngút.

Nhận được tin báo, lực lượng PCCC Quảng Ninh huy động 6 xe cứu hoả và hàng trăm chiến sỹ có mặt tại hiện trường tổ chức dập lửa, cứu hộ cứu nạn.

Bên cạnh đó, các lực lượng PCCC Nhiệt điện Uông Bí, thị xã Đông Triều và ngành than được huy động, có mặt kịp thời cùng tham gia chữa cháy.

Hiện, nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ./.

Theo VTC News


Lượt xem: 25

Trả lời