Hơn 1 triệu thí sinh chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT

Cập nhật 08/6/2022, 13:06:04

Tại hội nghị trực tuyến sáng 8/6, nhiều thông tin quan trọng đã được công bố. Quy định mới năm nay là khu vực để đồ dùng cá nhân của thí sinh sẽ phải cách phòng thi 25m.

Một tháng nữa (ngày 7/7 – 8/7) sẽ diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022. Ngày 8/6, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức hội nghị trực tuyến về công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT với 63 điểm cầu.

Hơn 1 triệu thí sinh chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Bộ GD&ĐT

Năm nay có 1.002.486 thí sinh đăng kỳ thi tốt nghiệp THPT, dự kiến có khoảng 8.000 cán bộ coi thi và ngày công bố kết quả thi tốt nghiệp là 24/7.

Tại hội nghị, Bộ giáo dục và đào tạo, Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ, Bộ Y tế và đại diện 63 tỉnh thành đã đóng góp các ý kiến để tổ chức kỳ thi an toàn và hiệu quả. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo nhấn mạnh, kỳ thi tốt nghiệp năm nào cũng diễn ra, nhưng phụ huynh mới, thí sinh mới, vì thế, sự chuẩn bị nào cũng không thừa.

Hơn 1 triệu thí sinh chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT - Ảnh 2.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến, kết nối với 63 tỉnh thành trên cả nước. Ảnh: Bộ GD&ĐT

Đại diện Bộ Công an cảnh báo, nhiều thiết bị giúp thí sinh gian lận thi cử, dù cách xa thí sinh tới 25m. Vì vậy, một quy định mới của năm nay là khu vực để đồ dùng cá nhân của thí sinh sẽ phải cách phòng thi 25m.

Nhiều địa phương cho biết khó khăn khi thực hiện quy định này vì cơ sở vật chất hạn chế. Tuy vậy, các địa phương đang nỗ lực thực hiện các giải pháp để đảm bảo về an ninh trật tự trong và ngoài phòng thi, đảm bảo điều kiện về y tế, phòng chống dịch cũng như hỗ trợ tối đa thí sinh về phương tiện đi lại, cho một kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 thành công.

Theo VTV


Lượt xem: 2

Trả lời