Hoa hậu H’Hen Niê đi công nông về thăm quê tại Đăk Lăk

Cập nhật 09/1/2019, 10:01:00

Sau thành tích lọt vào top 5 Hoa hậu hoàn vũ thế giới, hoa hậu H’Hen Niê đã trở về quê nhà với nhiều dự án thiện nguyện.

Hoa hậu H’Hen Niê trở về quê nhà với nhiều dự án thiện nguyện nhằm xây dựng quê hương và giúp đỡ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Sự kiện này được hàng trăm người dân tỉnh Đăk Lăk và đồng bào Ê Đê, buôn Sút M’Đưng vui mừng, chào đón.

H’Hen Niê – người con gái của núi rừng Tây Nguyên, vẫn giữ nguyên sự giản dị trong ngày về thăm quê hương. Cô mặc trang phục truyền thống của người Ê Đê, di chuyển bằng công nông, vẫy chào người dân nơi mình đã sinh ra và lớn lên.

Tại địa phương, H’Hen Niê tiếp tục hành trình truyền cảm hứng của mình đến các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó, cô tài trợ cho 60 suất học bổng cho 60 em học sinh tiểu học và cấp 2, tổng giá trị học bổng lên đến 165 triệu đồng; đồng thời, mang nguồn nước sạch, kéo điện đường thắp sáng cho người dân buôn Sút M’Đưng.

Tốt nghiệp trung học phổ thông, H’Hen mạnh dạn nói không với việc lấy chồng ở tuổi 14 – 15 như các bạn, mà quyết tâm học lên đại học, lập nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh.

Ai cũng có lợi thế của riêng mình, nếu có đam mê và quyết tâm, sẽ phát huy được lợi thế để đạt được thành công. Đó là thông điệp từ thành công của H’Hen Niê.

Theo VTV


Lượt xem: 14

Trả lời