Hà Nội tổ chức kỷ niệm 230 năm chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa

Cập nhật 09/2/2019, 08:02:08

Lễ hội là dịp để nhân dân thành phố và khách thập phương tỏ lòng tôn kính, dâng hương dâng hoa tại tượng đài và đền thờ Hoàng đế Quang Trung.

Ngày 9/2 (tức mùng 5 tháng Giêng năm Kỷ Hợi) thành phố Hà Nội tổ chức Lễ hội kỷ niệm 230 năm chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa tại Công viên Văn hóa Đống Đa (số 4 phố Đặng Tiến Đông, phường Quang Trung, quận Đống Đa) và đón nhận bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt Gò Đống Đa.

ha noi to chuc ky niem 230 nam chien thang ngoc hoi – dong da hinh 1
Các hoạt động đặc sắc kỷ niệm chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa. Ảnh minh họa: Báo mới

Lễ kỷ niệm 230 năm chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa sẽ diễn ra từ 6h đến 21h ngày hôm nay tại Công viên Văn hóa Đống Đa, với nhiều hoạt động truyền thống, phong phú như: tế lễ rước kiệu Hoàng đế Quang Trung và Hoàng hậu Lê Ngọc Hân; lễ dâng hoa, dâng hương chúc văn tại tượng đài và đền Hoàng đế Quang Trung; màn trống hội và múa rồng; chương trình biểu diễn nghệ thuật màn sử thi và nhiều hoạt động văn nghệ truyền thống, trò dân gian.

Dịp này thành phố Hà Nội cũng tổ chức nhiều hoạt động biểu diễn nghệ thuật, triển lãm, liên hoan, thi đấu, văn nghệ, thể dục thể thao tại khu vực Công viên Văn hóa Đống Đa và các địa điểm khác trên địa bàn thành phố.

Ông Phan Hồng Việt, Phó Chủ tịch UBND quận Đống Đa cho biết công tác chuẩn bị cho lễ hội đã hoàn tất từ nhiều ngày trước: “Được sự đồng ý chủ trương của thành phố và Sở Văn hóa, Thể thao cùng với Ủy ban nhân dân quận Đống Đa đã hoàn thiện hồ sơ và đề xuất Bộ Văn hóa thể thao và du lịch, Hội đồng di sản Quốc gia xem xét trình Thủ tướng ra quyết định xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt gò Đống Đa. Đến thời điểm này Quận Đống Đa đã được nhận bằng di tích Gò Đống Đa là di sản Quốc gia đặc biệt do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký và tổ chức các hoạt động khác như chỉnh trang, tôn tạo công viên Đống Đa”./.

Theo VOV


Lượt xem: 24

Trả lời