Dịch COVID-19: TP Hồ Chí Minh chỉ còn 2 điểm bị phong tỏa

Cập nhật 22/2/2021, 14:02:28

Đến thời điểm này, 2 địa điểm bị phong tỏa còn lại liên quan đến COVID-19 tại TP Hồ Chí Minh thuộc quận Tân Bình.

Chiều tối 21/2, TP Hồ Chí Minh đã chính thức gỡ bỏ phong tỏa cho 4 địa điểm thuộc quận Gò Vấp và quận Bình Tân sau khi đã hoàn thành 14 ngày cách ly theo đúng quy định và đều có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19. Như vậy, đến thời điểm này, TP Hồ Chí Minh chỉ còn 2 địa điểm bị phong tỏa liên quan đến COVID-19 tại quận Tân Bình.

Dịch COVID-19: TP Hồ Chí Minh chỉ còn 2 điểm bị phong tỏa - Ảnh 1.

Khu vực phong tỏa trên đường Nguyễn Phúc Chu, Phường 15, quận Tân Bình là nơi sinh sống của BN2002, nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất. Đây là 1 trong 2 khu vực còn phong tỏa cuối cùng vì liên quan đến COVID-19 tại TP Hồ Chí Minh. Khu vực này đã cách ly 15 ngày và hiện người dân đang trông chờ kết quả xét nghiệm lần cuối âm tính với COVID-19 để được tháo dỡ phong tỏa.

Khu vực phong tỏa còn lại là Lô F, Chung cư Carillon, số 1 Trần Văn Danh, Phường 13, quận Tân Bình. Đây là nơi sinh sống của nam nhân viên Vietnam Airlines, 1 trong 35 ca nhiễm liên quan đến BN1979.

Ngày 21/2, các địa điểm phong tỏa tại quận Gò Vấp, quận Bình Tân đã lần lượt được tháo dỡ, sau khi đã hoàn thành 14 ngày cách ly theo đúng quy định và đều có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19. Đến nay đã 10 ngày, thành phố không phát hiện trường hợp lây nhiễm mới và cơ bản đã kiểm soát được chuỗi lây nhiễm liên quan đến nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất. Đây là cơ sở cho thành phố gỡ bỏ phong tỏa các địa điểm không còn nguy cơ trong thời gian sắp tới.

Theo VTV


Lượt xem: 72

Trả lời