9 du khách gặp nạn trong vụ đánh bom tại Ai Cập đã về nước

Cập nhật 01/1/2019, 20:01:14

Chiều tối 1/1/2019, nhóm du khách đầu tiên gồm 9 người trong đoàn khách đi Ai Cập đã về đến sân bay Tân Sơn Nhất (TP Hồ Chí Minh).

Khoảng 16h50 chiều nay (1/1), máy bay chở đoàn lãnh đạo Sở Du lịch TPHCM, lãnh đạo Tổng công ty du lịch Sài Gòn (Saigontourist) cùng các nạn nhân trong vụ đánh bom tại Ai Cập

 đã đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất.

9 du khach gap nan trong vu danh bom tai ai cap da ve nuoc hinh 1

Xe cứu thương đưa các hành khách cần kiểm tra kỹ về sức khoẻ tới Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM.

Danh sách 9 du khách về nước đợt này gồm: chị Lê Thị Ngọc Lan (sinh năm 1977), anh Trần Tấn Huy Cường (sinh năm 1972), anh Trần Tuấn Thông (sinh năm 1964), chị Trần Thị Hồng Loan (sinh năm 1966), Trần Thành Trung (sinh năm 2002), Trần Thanh Trúc (sinh năm 1999), anh Lê Đức Minh (sinh năm 1961), Nguyễn Thị Anh Thơ (sinh năm 1997), chị Nguyễn Thị Anh Thư (sinh năm 1961).

3 người bị thương khá nặng chưa được về đợt này đang điều trị tại bệnh viện địa phương ở Ai Cập có dấu hiệu phục hồi tốt, có thể sẽ về Việt Nam vào cuối tuần này. Phía Saigontourist cử nhân viên túc trực hỗ trợ thân nhân người bị thương. Đối với 3 nạn nhân xấu số đã tử vong, Saigontourist đang hoàn tất các thủ tục pháp lý để đưa thi thể về nước trong ngày 2/1.

9 du khach gap nan trong vu danh bom tai ai cap da ve nuoc hinh 2
Ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Du lịch TPHCM (phải) và ông Võ Anh Tài, Phó Tổng Giám đốc Saigontourist thông tin tới phóng viên về vụ việc.

Theo ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Du lịch TPHCM, 9 du khách đã được bệnh viện địa phương kiểm tra sức khoẻ và xác nhận đủ điều kiện ra viện để trở về nước. Du khách nào cảm thấy cần phải được kiểm tra thêm được đưa về Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM ngay sau khi xuống máy bay.

“Cơ bản các du khách đã vượt qua cơn sang chấn về tâm lý, tuy nhiên đây là vụ việc rất nghiêm trọng, trong ngày hôm nay có 2 du khách phải nhập viện kiểm tra các vấn đề chuyên môn”, ông Vũ cho biết.

Ông Võ Anh Tài, Phó Tổng Giám đốc Saigontourist cho biết hiện nay công ty tập trung mọi nguồn lực đảm bảo điều kiện tốt nhất cho sự an toàn và sức khoẻ của các du khách, hỗ trợ đưa về Việt Nam trong thời gian sớm nhất. Nhận định về sự cố này.

“Đây là trường hợp đầu tiên của du khách Việt Nam của tất cả các khu vực trên khắp thế giới. Hiện nay chúng tôi đang tích cực làm việc với đơn vị bảo hiểm, trong quá trình xem xét về bảo hiểm còn cần phải thẩm định”, ông Tài nói./.

Theo VOV


Lượt xem: 20

Trả lời