67 trạm y tế ở TP Hồ Chí Minh không có trưởng, phó trạm

Cập nhật 19/9/2022, 14:09:26

Nguyên nhân thiếu trưởng trạm y tế thời gian qua là do tiêu chuẩn mới bắt buộc trưởng trạm tối thiểu phải có bằng tốt nghiệp đại học ngành y.

Tình hình nhân lực tại các trạm y tế ở TP Hồ Chí Minh gặp nhiều khó khăn, nhất là sau khi dịch COVID-19 bùng phát.

Theo Sở Y tế TP, thời điểm này năm ngoái, TP có đến 114 trạm y tế không có trưởng, phó trạm. Nhưng hiện nay đã giảm xuống còn 67 trạm khi Sở ban hành quyết định sửa đổi chức danh đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý ở y tế cơ sở.

Theo Trung tâm Y tế TP Thủ Đức, nguyên nhân thiếu trưởng trạm y tế thời gian vừa qua là do tiêu chuẩn mới bắt buộc trưởng trạm tối thiểu phải có bằng tốt nghiệp đại học ngành y. Điều kiện này đã khiến nhiều nhân sự cũ không còn đủ tiêu chuẩn, trong khi đối với nhân sự mới cần thời gian để bổ nhiệm.

Bên cạnh đó, mức lương, chế độ đãi ngộ chưa phù hợp cũng là một phần lý do. Sở Y tế TP cho biết: hiện đã phân công người quản lý tạm thời các trạm y tế thiếu trưởng, phó trạm. Sở cũng đang cố gắng cơ cấu để từ đây đến cuối năm, các trạm y tế trên địa bàn sẽ có đầy đủ trưởng và phó trạm.

Theo VTV


Lượt xem: 3

Trả lời