115 trẻ em tử vong trong 6 tháng đầu năm vì đuối nước

Cập nhật 25/7/2022, 06:07:03

1 tuần trở lại đây, những vụ đuối nước thương tâm ở trẻ vẫn liên tiếp xảy ra ở nhiều địa phương.

Hôm nay (25/7) là Ngày Thế giới phòng, chống đuối nước. Theo Nghị quyết của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, các quốc gia thành viên tổng hợp tất cả dữ liệu liên quan các trường hợp tử vong do đuối nước vào số liệu đánh giá quốc gia.

Theo thống kê từ Cục trẻ em, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, tại Việt Nam, 115 trẻ em tử vong trong 6 tháng đầu năm vì đuối nước. Chỉ trong 1 tuần qua đã liên tiếp xảy ra các vụ đuối nước ở trẻ em. Gần đây nhất, hai vụ đuối nước xảy ra tại Bình Phước đã khiến 2 em học sinh thiệt mạng.

Tại Nghệ An, trong 1 tuần đã xảy 4 vụ đuối nước, cướp đi sinh mạng của 4 trẻ em, trong đó có 1 bé trai chỉ mới 17 tháng tuổi bị ngã xuống ao sau nhà.

Ngày 15/7, ở Hải Phòng, hai bé gái 12 tuổi cùng tử vong do ra cống tắm. Ngày 16/7, tại Yên Bái 2 em học sinh và 1 thanh niên thiệt mạng khi rủ nhau đi tắm suối. Ngày 17/8, hai em nhỏ ở Đắk Lắk cùng té ngã xuống ao khi đang đi chăn bò.

Dạy bơi là một trong những giải pháp hàng đầu mà các địa phương cần chú trọng bởi hiện nay, trên cả nước mới chỉ có hơn 30% trẻ em từ 6 đến 14 tuổi biết bơi. Việt Nam đặt mục tiêu giảm 10% trẻ em tử vong do đuối nước vào năm 2025, và 20% vào năm 2030. Để làm được điều này, chúng ta phải dành cho trẻ những điều kiện phát triển tốt hơn, trang bị cho các em kĩ năng, nâng cao nhận thức cộng đồng, kêu gọi sự chung tay của toàn xã hội trong phòng chống đuối nước.

Theo VTV


Lượt xem: 2

Trả lời