Di tích bị tháo dỡ rồi “phơi” gần 6 tháng do cán bộ nóng vội

Cập nhật 20/3/2017, 07:03:20

Công trình được công nhận là di tích lịch sử đang bị xâm hại một cách nghiêm trọng do những sai sót của cán bộ cơ quan chức năng.

Mặc dù chưa hoàn thiện các thủ tục cần thiết để triển khai xây dựng, nhưng Phòng Văn hóa – Thông tin huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi đã yêu cầu tháo dỡ nhà thờ cụ Phan Long Bằng – Di tích lịch sử được tỉnh xếp hạng.

Việc làm vội vàng này làm cho bà Võ Thị Đức, 80 tuổi, đại diện họ Phan đang sinh sống trong nhà thờ bỗng dưng không có chỗ ở gần 6 tháng nay. Nhiều người dân bức xúc và tỉnh Quảng Ngãi cũng đã vào cuộc để khắc phục sai phạm.

di tich bi thao do tan tanh do can bo nong voi hinh 1
Di tích nhà thờ chí sĩ yêu nước Phan Long Bằng bị tháo dỡ suốt nhiều tháng qua (Ảnh: Báo Thanh Niên)

Cụ Phan Long Bằng là một trong những chí sĩ yêu nước trong phong trào Duy Tân Hội của tỉnh Quảng Ngãi. Tháng 6/2012, di tích lịch sử mộ và nhà thờ cụ Phan Long Bằng ở thôn Thanh Sơn, xã Phổ Cường, huyện Đức Phổ được xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh.

Di tích này do bị xuống cấp, hư hỏng nên tỉnh Quảng Ngãi có chủ trương cho huyện Đức Phổ đầu tư, tôn tạo với tổng kinh phí khoảng 1,5 tỉ đồng, dự kiến triển khai trong năm 2018.

Mặc dù hồ sơ dự án chưa hoàn chỉnh, thiếu thủ tục, chưa bố trí vốn nhưng các cơ quan chức năng của huyện Đức Phổ đã yêu cầu gia đình tháo dỡ công trình từ tháng 9/2016 rồi chưa triển khai xây dựng lại nhà. Việc làm này đã khiến cụ bà Võ Thị Đức, 80 tuổi, đại diện gia tộc họ Phan không có chỗ ở, chỗ thờ cúng, gây bức xúc cho gia đình và người dân địa phương.

Ông Phan Long Mỹ, cháu họ cụ Phan Long Bằng cho biết, kể từ khi tháo dỡ nhà thờ đến nay, bà Đức phải ở nhờ nhà người khác. “Huyện biểu dỡ, dỡ xong bà tôi không biết ở đâu hết, thấy cũng buồn. Dân ở đây cũng thấy mà. Cầu mong làm sớm để hương khói cho ông”, ông Mỹ nói.

di tich bi thao do tan tanh do can bo nong voi hinh 2
Lễ trao bằng công nhận di tích lịch sử cấp tỉnh đối với mộ và nhà thờ Phan Long Bằng diễn ra vào tháng 6/2012 (Ảnh: Baoquangngai.vn)

Ông Nguyễn Thịnh, Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi thừa nhận, đây là việc làm thiếu sót, quá nóng vội của ngành chức năng địa phương.

“Do không nắm rõ quy trình đầu tư, tôn tạo nâng cấp, thành ra Phòng VH-TT đề nghị gia đình tháo dỡ công trình để bàn giao mặt bằng để xây dựng. Tuy nhiên, việc thực hiện đầu tư phải có quy trình”, ông Thịnh nói.

Ngay sau khi có phản ánh của người dân, lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi trực tiếp đi kiểm tra và chỉ đạo huyện Đức Phổ nghiêm khắc kiểm điểm tổ chức, cá nhân sai phạm trong việc tháo dỡ di tích. Đồng thời yêu cầu huyện Đức Phổ khẩn trương xây dựng, tôn tạo nhà thờ cụ Phan Long Bằng hoàn thành trong năm nay.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi – Đặng Ngọc Dũng cho rằng, đây là bài học cần rút kinh nghiệm trong công tác trùng tu, tôn tạo di tích lịch sử-văn hóa, đặc biệt là khi chưa có ý kiến của cơ quan chuyên môn.

Việc huyện Đức Phổ, cụ thể là Phòng Văn hóa- Thông tin huyện Đức Phổ yêu cầu tháo dỡ di tích là việc làm gây hậu quả nghiêm trọng, làm mất lòng tin của người dân đối với sự chỉ đạo điều hành của chính quyền địa phương.

Ông Đặng Ngọc Dũng cho biết: “Chúng tôi đã thay mặt chính quyền các cấp xin lỗi cụ Võ Thị Đức, bởi vì anh em rất thiếu sót. Phải nói là sự việc rất đáng tiếc, dỡ nhà trong 6 tháng liền để cụ già không có chỗ ở. Yêu cầu huyện Đức Phổ kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm”./.

Theo VOV


Lượt xem: 40

Trả lời