Vụ Đoàn Thị Hương: Tòa có thể tuyên án vào 14/3

Cập nhật 11/3/2019, 12:03:15

Liên quan đến vụ Đoàn Thị Thương, Sáng 11/3, Tòa án Malaysia đã tuyên bố trả tự do cho nghi phạm Siti Aisyah, 26 tuổi, quốc tịch Indonesia.

Đây là nghi phạm bị cáo buộc tham gia vụ ám sát người đàn ông mang hộ chiếu với tên Kim Chol, được cho là Kim Jong-nam.

vu doan thi huong: nghi pham nguoi indonesia duoc tra tu do hinh 1
Nghi phạm Siti Aisyah được giải tới Tòa.

Sau rất nhiều phiên tòa xét xử, sáng 11/3, thẩm phán Azmin Ariffin đã tuyên bố hủy cáo trạng và trả tự do cho nghi phạm người Indonesia sau 2 năm giam giữ để xét xử.  Các công tố viên cũng cho biết, họ muốn rút lại cáo trạng với nghi phạm nữ này.

Ngay sau đó, Aisyah nhanh chóng được đưa ra khỏi phòng xét xử và lên một chiếc xe chờ sẵn. Theo phía đại sứ quán Indonesia tại Malaysia, họ cảm thấy hài lòng với quyết định của tòa và sẽ đưa ngay lập tức Siti Aisyah về lại Indonesia trong hôm nay.

Một nghi phạm khác trong vụ án này là công dân Việt Nam Đoàn Thị Hương hiện tại vẫn đang chờ phán quyết cuối cùng.

Siti Aisyah và Đoàn Thị Hương bị cáo buộc giết hại ông Kim Chol bằng cách bôi chất độc thần kinh VX lên mặt người này tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur hồi tháng 2/2017. Hai người này đều bị kết án tử hình tuy nhiên, cả hai bị cáo đều khẳng định họ vô tội và họ nghĩ rằng họ đang tham gia một chương trình truyền hình thực tế.

Phiên tòa tiếp theo sẽ diễn ra vào thứ Năm 14/3 và có thể sẽ có tuyên án cuối cùng./.

Theo VOV


Lượt xem: 16

Trả lời