Trung Quốc liên tiếp xảy ra các trận động đất từ 4-5 độ richter

Cập nhật 13/7/2020, 14:07:22

Ngày 12-13/7, ít nhất đã có 4 địa phương ở Trung Quốc xảy ra các trận động đất từ 4-5 độ richter.

Vào lúc 9h28 phút sáng 13/7 (giờ địa phương), châu Ili thuộc địa phận Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương, miền Tây Bắc Trung Quốc vừa xảy một trận động đất 5 độ richter ở tọa độ 44,42 độ vĩ Bắc, 80,82 độ kinh Đông, độ sâu tâm chấn là 15km.

trung quoc lien tiep xay ra cac tran dong dat tu 4-5 do richter hinh 1
Lực lượng cứu hỏa kiểm tra nhà dân sau trận động đất tại Đường Sơn ngày 12/7. Ảnh: Tân Hoa Xã

Trước đó, vào lúc 6h38 phút sáng 12/7 (giờ địa phương), một trận động đất 5,1 độ richter đã xảy ra tại thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc, tiếp giáp với Bắc Kinh. Cùng ngày, 2 trận động đất khác cũng đã xảy ra tại Đài Loan và tỉnh Vân Nam, miền Nam Trung Quốc.

Trong đó, trận động đất tại Đài Loan xảy ra vào lúc 12h06 phút ngày 12/7 (giờ địa phương) ở vùng biển huyện Nghi Lan, có cường độ 4,4 độ richter, tâm chấn nằm ở độ sâu 130km. Ngay sau đó, vào lúc 13h21 phút cùng ngày (giờ địa phương), một trận động đất khác cũng có cường độ 4,4 độ richter đã xảy tại huyện Lục Xuân ở châu Hồng Hà, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, gần tỉnh Lai Châu của Việt Nam. Trận động đất này xảy ra ở tọa độ 22,89 độ vĩ Bắc, 102,53 độ kinh Đông, độ sâu tâm chấn là 11km.

Như vậy, từ sáng qua đến nay, Trung Quốc đã liên tiếp xảy ra 4 trận động đất từ 4-5 độ richter cả ở miền Nam và miền Bắc nước này.

Liên quan đến trận động đất ở Đường Sơn, chuyên gia Trung Quốc cho biết, đây là dư trấn của trận “Đại đại chấn” có cường độ 7,8 độ richter cướp đi sinh mạng của gần 250 nghìn người vào năm 1976. Cũng theo chuyên gia nước này, dư chấn của trận động đất Đường Sơn năm 1976 có thể kéo dài cả trăm năm./.

Theo VOV


Lượt xem: 27

Trả lời