Trung Quốc lần đầu tiên ghi nhận gần 30.000 ca mắc mới COVID-19/ngày

Cập nhật 15/4/2022, 15:04:44

Từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát tại Vũ Hán cuối năm 2019, ngày 14/4, lần đầu tiên Trung Quốc ghi nhận gần 30.000 ca mắc mới, kể cả các ca nhiễm không triệu chứng.

Thành phố Thượng Hải tiếp tục là tâm dịch COVID-19 tại Trung Quốc với 27.800 ca mắc mới trong ngày 14/4.

Số ca nhiễm tăng liên tiếp trong 12 ngày, chuyên gia Ủy ban Y tế Thượng Hải lý giải là do xét nghiệm rộng, dịch bệnh lây nhiễm theo chuỗi gia đình, trong đó chủ yếu là nhiễm biến thể “Omicron tàng hình” lây lan nhanh và tiềm tàng. Dù chưa ghi nhận ca tử vong nhưng với dân số già, chính quyền thành phố quan ngại vì đã có một số trường hợp mắc bệnh nặng.

Một số quận được nới lỏng đi lại để giảm tải cung cấp thực phẩm, thuốc men nhưng gần như Thượng Hải đang bị phong tỏa toàn thành phố. Cơ quan chức năng Thượng Hải cảnh báo sẽ xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm phong tỏa và kêu gọi tất cả người dân đoàn kết chống dịch.

Trung Quốc lần đầu tiên ghi nhận gần 30.000 ca mắc mới COVID-19/ngày - Ảnh 1.

Thượng Hải hiện vẫn áp đặt phong tỏa hầu như toàn thành phố. (Ảnh: AP)

Gần 50 xe tự lái đang được thí điểm thu mua thực phẩm và giao hàng cho 13.000 hộ dân tại các khu phong tỏa để giảm áp lực khâu hậu cần cũng như hạn chế nguy cơ lây lan dịch bệnh. Mỗi đơn hàng là khoảng 5 kg và cách làm này sẽ được nhân rộng.

Hơn 40.000 nhân viên y tế trên khắp Trung Quốc đã chi viện cho Thượng Hải. Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc nhận định, trong những ngày tới, số ca bệnh còn tăng bởi dịch bệnh đã lây lan ra nhiều địa phương, đồng thời khuyến cáo mỗi tỉnh thành nên xây dựng 2 – 3 bệnh viện dã chiến.

Theo VTV


Lượt xem: 13

Trả lời