Trung Quốc kêu gọi Hàn Quốc dừng triển khai hệ thống THAAD

Cập nhật 23/11/2017, 13:11:47

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị kêu gọi Hàn Quốc không nên tiếp tục triển khai thêm hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD của Mỹ tại nước này.

Hôm 22/11, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha đã có cuộc gặp và làm việc tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc.

trung quoc keu goi han quoc dung trien khai he thong thaad hinh 1
Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang (trái) và Ngoại trưởng Trung Quốc Vương. Ảnh: Hankyoreh.

Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh ngày 31/11 vừa qua, hai bên đã nhất trí khôi phục quan hệ ngoại giao và kinh tế song phương, vốn bị rạn nứt kể từ khi Mỹ triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) tới Hàn Quốc hồi đầu năm nay.

Tại cuộc gặp này, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị kêu gọi Hàn Quốc cần giải quyết vấn đề một cách hợp lý, đồng thời không nên tiếp tục triển khai thêm hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ tại nước này.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang bày tỏ hy vọng chính phủ Trung Quốc tạo điều kiện thuận lợi và giải quyết những khó khăn mà các công ty của Hàn Quốc đang làm ăn tại Trung Quốc hiện đang phải đối mặt, đồng thời mong muốn hai bên cần thiết phải thúc đẩy mạnh mẽ các cuộc giao lưu song phương, tạo tiền đề cho chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in vào tháng tới.

Ngoài ra, hai bên cũng đã trao đổi quan điểm về chương trình phát triển tên lửa hạt nhân của Triều Tiên trong thời gian qua, khẳng định quan điểm nhất quán là sẵn sàng giải quyết vấn đề này thông qua biện pháp đối thoại và hòa bình.

Hồi đầu năm nay, Mỹ đã đưa các tổ hợp phòng thủ tên lửa THAAD tới Hàn Quốc để phản ứng trước việc Triều Tiên liên tục phóng thử tên lửa đạn đạo và phát triển chương trình hạt nhân. Tuy nhiên, việc triển khai THAAD ở Hàn Quốc đã làm Trung Quốc lo ngại, gây ảnh hưởng nặng nề tới ngành du lịch, thương mại và giao lưu văn hóa giữa hai quốc gia./.

Theo VOV


Lượt xem: 24

Trả lời