Trung Quốc hạn chế du khách đến khu vực núi Everest

Cập nhật 18/2/2019, 09:02:53

Trung Quốc đã ra lệnh hạn chế du khách tới khu cắm trại ở khu vực núi Everest thuộc vùng lãnh thổ Tây Tạng của nước này.

Lệnh cấm trên là một phần trong chiến dịch của Trung Quốc nhằm “làm sạch” đỉnh núi cao nhất thế giới này. Lệnh cấm được áp dụng đối với các du khách bình thường, trong khi những người có giấy phép leo núi chuyên biệt vẫn có thể tới khu cắm trại nằm ở độ cao hơn 5.000m so với mực nước biển này. Một khu cắm trại mới sẽ được dựng cách khu vực đang tạm thời đóng cửa khoảng 2km.

Ngoài lệnh cấm trên, Trung Quốc cũng lên kế hoạch tập trung thu gom thi thể các nhà leo núi xấu số tại khu vực có độ cao trên 8.000m. Quyết định trên được đưa ra khi dịch vụ du lịch tại khu vực núi Everest ở Trung Quốc có nguy cơ bị đóng cửa vĩnh viễn do ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Theo VTV


Lượt xem: 12

Trả lời