Triều Tiên tố Mỹ – Hàn “đổ thêm dầu vào lửa”

Cập nhật 21/8/2017, 08:08:35

Triều Tiên tiếp tục lên tiếng đe dọa Mỹ và Hàn Quốc phải trả giá nếu tiến hành tập trận chung “Người bảo vệ Tự do Ulchi”.

Yonhap ngày 20/8 đưa tin, Triều tiên đã lên tiếng chỉ trích cuộc tập trận chung hàng năm do Hàn Quốc và Mỹ tổ chức trong tuần tới như hành động “đổ thêm dầu vào lửa” khiến tình hình trên Bán đảo Triều Tiên thêm căng thẳng.

trieu tien to my va han quoc do them dau vao lua hinh 1
Cuộc tập trận “Người bảo vệ tự do Ulchi” sẽ diễn ra từ ngày 21 – 31/8. Ảnh: Yonhap.

Bài xã luận được đăng tải trên tờ Rodong Sinmun – cơ quan ngôn luận chính thức của đảng Lao động triều Tiên cho rằng, Mỹ đã vận động để đưa ra những biện pháp trừng phạt tồi tệ nhất và có các hành động khiêu khích quân sự khiến tình hình Bán đảo Triều Tiên trở nên rất căng thẳng.

“Cuộc tập trận chung là sự thể hiện rõ ràng nhất thái độ thù địch với chúng tôi, không ai có thể bảo đảm nó sẽ không dẫn đến cuộc chiến thực sự”, bài báo nêu rõ.

Bài báo cũng đưa ra cảnh báo: “Nếu Mỹ không biết chiến tranh trên bán đảo đang đứng trước cửa nhà ai đó, cách xa họ từ bên kia Thái Bình Dương, thì Washington đang mắc sai lầm chưa từng có”.

Một trang web của Triều Tiên là Uriminzokkiri cùng ngày cũng có bài bình luận cho rằng, Mỹ và Hàn Quốc đang dàn dựng cuộc tập trận để cố gắng tạo ra một cuộc chiến tranh hạt nhân xung quanh Bán đảo Triều Tiên, đồng thời đưa ra cảnh báo rằng “quân đội Triều Tiên đang đặt quân đội Hàn Quốc lên thập tự giá”.

Những lời cảnh báo của Triều Tiên được đưa ra ngay trước thềm cuộc tập trận chung thường niên “Người bảo vệ Tự do Ulchi” giữa Mỹ và Hàn Quốc, dự kiến bắt đầu vào ngày mai (21/8). Cuộc tập trận kéo dài tới cuối tháng 8 này sẽ có sự tham gia của hàng chục nghìn binh sĩ Mỹ và Hàn Quốc, thực hiện các bài huấn luyện trên biển, trên không và trên đất liền.

Triều Tiên từ lâu đã tố cáo các cuộc tập trận chung Mỹ – Hàn giống như hành động chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh xâm lược Triều Tiên./.

VOV.


Lượt xem: 34

Trả lời