Triều Tiên: Diễn tập Mỹ-Hàn khơi mào cho cuộc chiến tranh hạt nhân

Cập nhật 22/8/2017, 08:08:30

CHDCND Triều Tiên vừa lên án mạnh mẽ cuộc diễn tập quân sự chung Mỹ- Hàn Quốc đang diễn ra, coi đây là các hoạt động chuẩn bị cho hoạt động xâm chiếm.

Hãng thông tấn chính thức KCNA của CHDCND Triều Tiên khẳng định, các cuộc diễn tập này khơi mào cho một cuộc chiến tranh hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên. Tình hình trên bán đảo Triều Tiên  đang bước vào giai đoạn quyết định, do hành động thiếu thận trọng của Mỹ và Hàn Quốc nhằm vào Triều Tiên.

trieu tien dien tap my-han khoi mao cho cuoc chien tranh hat nhan hinh 1
Vũ khí chiến lược của CHDCND Triều Tiên (Ảnh: kosuke)

Tuyên bố của Triều Tiên đưa ra khi lực lượng Mỹ và Hàn Quốc ngày 21/8 bắt đầu cuộc tập trận quân sự. Dự kiến, cuộc tập trận với tên gọi “Người bảo vệ Tự do Ulchi” (UFG) diễn ra từ ngày 21-31/8 tới.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in khẳng định, cuộc tập trận Người bảo vệ tự do Ulchi  chỉ đơn thuần mang mục đích phòng vệ và không nhằm gia tăng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Ông cũng kêu gọi Triều Tiên thúc đẩy các nỗ lực hòa bình, thay vì thực hiện các hành động làm tình hình thêm nghiêm trọng.

Mỹ cũng nhấn mạnh, cuộc diễn tập này đơn thuần mang tính phòng vệ. Các quan chức Mỹ cho rằng, các cuộc diễn tập nhằm chuẩn bị cho những sự cố lớn xảy ra và Mỹ cần bảo vệ đồng minh Hàn Quốc./.

VOV.


Lượt xem: 26

Trả lời