Triều Tiên chỉ trích Chiến lược an ninh quốc gia mới của Nhật Bản

Cập nhật 21/12/2022, 07:12:01

Ngày 20/12, Triều Tiên lên án Chiến lược an ninh quốc gia mới của Nhật Bản, đồng thời cảnh báo sẽ đáp trả bằng các hành động cụ thể.

Tuyên bố trên của Bộ Ngoại giao Triều Tiên được đưa ra vài ngày sau khi Nhật Bản thông qua Chiến lược an ninh quốc gia mới. Chiến lược mới này cho phép Nhật Bản thực hiện các cuộc tấn công phủ đầu và tăng gần gấp đôi ngân sách quân sự để có thể đối phó với các mối đe dọa trong khu vực ngày càng tăng.

Theo Bộ Ngoại giao Triều Tiên, Chiến lược an ninh quốc gia mới của Nhật Bản sẽ gây ra một cuộc khủng hoảng an ninh nghiêm trọng trên Bán đảo Triều Tiên và ở khu vực Đông Á. Triều Tiên đồng thời chỉ trích Chiến lược mới này của Nhật Bản vi phạm Hiến chương Liên Hợp Quốc và là “thách thức nghiêm trọng” đối với hòa bình quốc tế.

Bộ Ngoại giao Triều Tiên cũng cảnh báo sẽ thực hiện các biện pháp đáp trả để bảo vệ các quyền cơ bản của nước này trước môi trường an ninh phức tạp trong khu vực./.


Lượt xem:

Trả lời