Trên 26,4 triệu người mắc COVID-19 trên toàn cầu, Ấn Độ có hơn 84.000 ca nhiễm mới trong ngày

Cập nhật 04/9/2020, 07:09:08

Tính đến sáng 4/9, thế giới đã ghi nhận trên 26,4 triệu người mắc COVID-19, trong đó hơn 871.000 người đã tử vong vì đại dịch này.

Quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất của dịch COVID-19 vẫn là Mỹ với hơn 6,3 triệu ca mắc COVID-19 và trên 190.800 người thiệt mạng vì bệnh dịch. Trong 24 giờ qua, hơn 35.200 người đã bị lây nhiễm virus SARS-CoV-2 tại Mỹ.

Tổng số ca mắc tại Brazil hiện đã lên tới hơn 4 triệu ca. Trên 124.600 người đã tử vong vì dịch bệnh này tại Brazil. Ngày 3/9, quốc gia này đã ghi nhận hơn 38.700 ca nhiễm mới.

Tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến rất phức tạp tại Ấn Độ. Nước này đã ghi nhận gần 4 triệu ca mắc COVID-19, hơn 68.500 người không qua khỏi. Đặc biệt, số ca mắc mới trong 24 giờ qua tại Ấn Độ đã lên tới mức kỷ lục với hơn 84.000 trường hợp, cao nhất thế giới. Theo xu hướng này, Ấn Độ có thể vượt Brazil, tâm dịch COVID-19 lớn thứ hai thế giới sau Mỹ, về tổng số người nhiễm virus SARS-CoV-2.

Trên 26,4 triệu người mắc COVID-19 trên toàn cầu, Ấn Độ có hơn 84.000 ca nhiễm mới trong ngày - Ảnh 1.

Ấn Độ sắp đuổi kịp Brazil về tổng số ca mắc COVID-19. (Ảnh: AP)

Sau hơn 100 ngày không có ca lây nhiễm trong cộng đồng, ngày 3/9, Thái Lan đã ghi nhận ca mắc đầu tiên là một người đàn ông ở thủ đô Bangkok. Đây là ca đầu tiên lây nhiễm trong cộng đồng tại Thái Lan kể từ ngày 26/5 vừa qua. Tất cả các trường hợp mắc COVID-19 tại Thái Lan được ghi nhận trong 3 tháng qua đều là các ca nhập cảnh và được phát hiện trong quá trình cách ly.

Trong khi đó, tại Trung Quốc, các trường học ở thành phố Vũ Hán, nơi khởi phát dịch COVID-19, đã náo nhiệt trở lại khi học sinh và sinh viên từ khắp các tỉnh, thành trên cả nước quay trở lại học tập. Từ giữa tháng 5 đến nay, Vũ Hán chưa ghi nhận ca lây nhiễm trong cộng đồng nào. Hiện tổng số ca mắc COVID-19 tại Trung Quốc là hơn 85.000 trường hợp.

Trên 26,4 triệu người mắc COVID-19 trên toàn cầu, Ấn Độ có hơn 84.000 ca nhiễm mới trong ngày - Ảnh 2.

Tổng số ca mắc COVID-19 tại Trung Quốc hiện là hơn 85.000 trường hợp. (Ảnh: AP)

Tại Australia, chính quyền bang Victoria cùng ngày thông báo số ca nhiễm mới trong 24 giờ qua ở mức 3 con số với 113 trường hợp. Thực tế này đã phủ bóng đen lên những nhận định lạc quan rằng làn sóng lây nhiễm thứ hai đã được kiềm chế tại địa phương này. Thủ phủ Melbourne của bang này, cũng là thành phố lớn thứ hai của Australia, đang trong tuần phong tỏa thứ 5 của đợt phong tỏa dự kiến kéo dài trong 6 tuần. Hiện Australia ghi nhận trên 26.000 ca mắc COVID-19, trong đó có 678 người không qua khỏi.

Tại châu Âu, tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp ở Cộng hòa Czech. Trong 24 giờ qua, nước này có thêm 650 ca bệnh, mức cao nhất kể từ khi bùng phát dịch hồi tháng 3. Hiện Czech xác nhận tổng cộng trên 26.000 ca mắc COVID-19. Số ca tử vong do COVID-19 ở Czech đang là 425 ca, thấp hơn các quốc gia thành viên khác trong Liên minh châu Âu (EU). Tuy nhiên, số ca mắc COVID-19 mỗi ngày ở nước này đã gia tăng trong những ngày gần đây.

Đan Mạch trong 24 giờ qua đã ghi nhận số ca mắc COVID-19 theo ngày cao nhất kể từ hồi tháng 4 với 179 ca. Đất nước 5,8 triệu dân này là một trong số những quốc gia châu Âu đầu tiên nới lỏng các biện pháp hạn chế xã hội sau khi khống chế thành công dịch bệnh. Tuy nhiên, số các ca nhiễm mới gia tăng nhanh sau đó đã làm chậm tiến trình mở cửa trở lại.

Trên 26,4 triệu người mắc COVID-19 trên toàn cầu, Ấn Độ có hơn 84.000 ca nhiễm mới trong ngày - Ảnh 3.

Ngày 3/9, Đan Mạch ghi nhận 179 ca mắc mới, mức cao nhất kể từ tháng 4. (Ảnh: AP)

Tương tự, Áo cũng ghi nhận thêm 403 ca bệnh mới trong 24 giờ qua, mức cao nhất kể từ ngày 3/4 vừa qua. Có tới 50% số các ca nhiễm mới của Áo là ở thủ đô Vienna. Hiện nước này đã có trên 28.300 bệnh nhân COVID-19, trong đó hơn 700 người đã tử vong vì dịch bệnh.

Tại châu Phi, Nam Phi vẫn là nước bị ảnh hưởng dịch bệnh nặng nề nhất với trên 633.000 ca nhiễm và hơn 14.500 ca tử vong. Trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận hơn 2.400 ca nhiễm mới.

Trung tâm Phòng và kiểm dịch châu Phi (Africa CDC) cho biết, đến nay các nước trong châu lục này đã tiến hành hơn 11,8 triệu xét nghiệm virus SARS-CoV-2, trong đó 10,7% ca dương tính. Năm quốc gia chiếm hơn 70% tổng số ca nhiễm của châu lục gồm Nam Phi, Ai Cập, Marocco, Nigeria và Ethiopia.

Theo VTV


Lượt xem: 28

Trả lời