Tổng thống Putin cảnh báo có thế lực muốn phá hoại quan hệ Nga – Mỹ

Cập nhật 20/7/2018, 13:07:26

Ngày 19/7, Tổng thống Nga Putin khẳng định có những thế lực tại Mỹ muốn phá hoại quan hệ Nga – Mỹ.

Tổng thống Nga Vladimir Putin chỉ trích những thế lực này đang tìm cách hạ thấp thành công từ Hội nghị thượng đỉnh đầu tiên giữa ông và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Nhà lãnh đạo Nga cảnh báo nguy cơ khi Nga và Mỹ không nỗ lực hàn gắn quan hệ. Ông lấy dẫn chứng, hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược giữa Nga và Mỹ sẽ sớm hết hạn nếu các cuộc đàm phán không sớm tiến hành.

Những tuyên bố này được đưa ra 2 ngày sau cuộc gặp thượng đỉnh chính thức đầu tiên giữa ông Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump ở Helsinki, Phần Lan. Sau cuộc gặp quan trọng này, Tổng thống Trump đã vấp phải chỉ trích từ một số chính trị gia trong nước.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định cuộc gặp thượng đỉnh Nga – Mỹ là một thành công lớn, đồng thời đánh giá mối quan hệ Nga – Mỹ đã ở mức tồi tệ nhất từ trước đến nay, song đang được cải thiện và sẽ trở nên tốt đẹp hơn trong tương lai.

Theo VTV


Lượt xem: 28

Trả lời