Tổng thống Mỹ yêu cầu chi thêm cho tường biên giới

Cập nhật 11/3/2019, 12:03:13

Tổng thống Mỹ Trump dự kiến sẽ yêu cầu Quốc hội duyệt chi 8,6 tỷ USD cho việc xây dựng bức tường biên giới trong đề xuất ngân sách sắp tới.

Nhà Trắng đang có kế hoạch công bố đề xuất ngân sách cho năm tài khóa 2020 trong ngày hôm nay (11/3). Tổng thống Donald Trump dự định đẩy mạnh việc xây dựng hàng rào biên giới giữa Mỹ với Mexico, đòi hỏi nguồn kinh phí nhiều hơn 5,7 tỷ USD mà ông từng yêu cầu hồi năm ngoái. Số tiền này sẽ được sử dụng để xây dựng hoặc thay thế khoảng 1.127 km hàng rào chạy dọc theo biên giới Mỹ – Mexico.

tong thong my yeu cau chi them cho tuong bien gioi hinh 1
Rào chắn biên giới Mỹ-Mexico. Ảnh: CNN.

Năm tài khóa 2020 sẽ bắt đầu từ ngày 1/10/2019, Quốc hội Mỹ phải thông qua ngân sách kể trên trước ngày đó để đảm bảo rằng chính phủ liên bang có thể hoạt động sau khi chính thức bước vào năm tài khóa 2020.

Phát biểu với giới truyền thông ngày 10/3, Cố vấn kinh tế Nhà Trắng, ông Larry Kudlow, cho biết việc xây dựng bức tường biên giới với Mexico  là “điều tối quan trọng”. Trong khi, ở lập trường ngược lại, Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi và Lãnh đạo phe Dân chủ thiểu số ở Thượng viện Chuck Schumer trong một tuyên bố chung khẳng định sẽ chặn đề xuất ngân sách có chứa khoản tiền chi cho bức tường biên giới trị giá 8,6 tỷ USD. Tuyên bố nêu rõ: “Tổng thống Donald Trump đã làm tổn thương hàng triệu người dân Mỹ và gây ra sự hỗn loạn trên diện rộng khi ông ấy liều lĩnh đóng cửa chính phủ để cố gắng theo đuổi bức tường đắt đỏ và không hiệu quả”./.

Theo VOV


Lượt xem: 32

Trả lời