Tổng thống Mỹ ban hành tình trạng khẩn cấp do bão tại bang California

Cập nhật 16/1/2023, 06:01:37

Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa ban bố tình trạng khẩn cấp tại bang California do bão lũ nghiêm trọng.

Tình trạng khẩn cấp được ban bố trong bối cảnh đợt bão mùa đông nghiêm trọng kéo dài từ ngày 26/12/2022 đến nay đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 19 người, dẫn đến lũ lụt và lở đất, gây cản trở giao thông, mất điện trên diện rộng và khiến nhiều người phải sơ tán.

Tuyên bố của Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Biden đã yêu cầu liên bang bổ sung viện trợ cho nỗ lực phục hồi bang California, bộ lạc và địa phương ở những khu vực bị ảnh hưởng bởi bão mùa đông khắc nghiệt, lũ lụt và lở đất.

Việc ban bố tình trạng khẩn cấp sẽ giúp các cư dân sống ở những vùng bị ảnh hưởng nặng nề như quận Merced, Sacramento và Santa Cruz dễ dàng tiếp cận hơn với nguồn viện trợ của liên bang.

California, bang đông dân nhất của Mỹ, đã phải hứng chịu những trận mưa như trút nước gần như kỷ lục trong 3 tuần qua.

Cơ quan Khí tượng quốc gia Mỹ (NWS) cảnh báo, trận bão thứ 8 liên tiếp sẽ gây ra “mưa lớn ở độ cao thấp hơn, tuyết rơi nhiều ở vùng núi và gió mạnh,” kéo theo “độ ẩm ở khu vực Thái Bình Dương tăng cao” vào ngày 16/1, khiến gần 26.000 người dân California đối mặt với rủi ro lớn.

Tổng thống Mỹ ban hành tình trạng khẩn cấp do bão tại bang California - Ảnh 1.

Người dân dọn bùn trước một ngôi nhà gần Quốc lộ 101 ở Montecito, bang California, ngày 10/1. (Ảnh: AP)

Theo Cơ quan Khí tượng quốc gia Mỹ, thời tiết bất thường hiện nay ở bờ biển phía Tây có liên quan đến hiện tượng thời tiết “sông khí quyển”.

California đã trải qua nhiều tuần liên tục bị tàn phá bởi chuỗi cơn bão mạnh, gây mưa lớn, tuyết rơi dày và gió mạnh, tàn phá các cộng đồng dân cư. Mưa lớn liên tiếp và gió dữ dội ở một số nơi bắt đầu vào khoảng Giáng sinh năm 2022 và tiếp tục kéo dài đến tuần này, gây lũ lụt, sạt lở đất, sập đường, cũng như nhiều mối nguy khác cho người dân.

Theo Cơ quan Thời tiết quốc gia Mỹ, một số thành phố ở vùng Vịnh và duyên hải miền Trung của bang California đã hứng hơn một nửa lượng mưa của một năm bình thường chỉ trong 16 ngày. Các khuyến cáo về lũ lụt đã có hiệu lực trên toàn tiểu bang vào cùng ngày, hàng nghìn cư dân đã được lệnh sơ tán.

Một đợt bão khác sẽ đến trong những ngày tới. Dù chúng được dự báo là yếu hơn một chút so với những trận mưa xảy ra vào đầu tháng 1, ngay cả với lượng mưa khiêm tốn cũng có thể mang đến mối đe dọa mới do những tổn thương sẵn có.

Theo VTTình trạng khẩn cấp được ban bố trong bối cảnh đợt bão mùa đông nghiêm trọng kéo dài từ ngày 26/12/2022 đến nay đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 19 người, dẫn đến lũ lụt và lở đất, gây cản trở giao thông, mất điện trên diện rộng và khiến nhiều người phải sơ tán.

Tuyên bố của Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Biden đã yêu cầu liên bang bổ sung viện trợ cho nỗ lực phục hồi bang California, bộ lạc và địa phương ở những khu vực bị ảnh hưởng bởi bão mùa đông khắc nghiệt, lũ lụt và lở đất.

Việc ban bố tình trạng khẩn cấp sẽ giúp các cư dân sống ở những vùng bị ảnh hưởng nặng nề như quận Merced, Sacramento và Santa Cruz dễ dàng tiếp cận hơn với nguồn viện trợ của liên bang.

California, bang đông dân nhất của Mỹ, đã phải hứng chịu những trận mưa như trút nước gần như kỷ lục trong 3 tuần qua.

Cơ quan Khí tượng quốc gia Mỹ (NWS) cảnh báo, trận bão thứ 8 liên tiếp sẽ gây ra “mưa lớn ở độ cao thấp hơn, tuyết rơi nhiều ở vùng núi và gió mạnh,” kéo theo “độ ẩm ở khu vực Thái Bình Dương tăng cao” vào ngày 16/1, khiến gần 26.000 người dân California đối mặt với rủi ro lớn.

Tổng thống Mỹ ban hành tình trạng khẩn cấp do bão tại bang California - Ảnh 1.

Người dân dọn bùn trước một ngôi nhà gần Quốc lộ 101 ở Montecito, bang California, ngày 10/1. (Ảnh: AP)

Theo Cơ quan Khí tượng quốc gia Mỹ, thời tiết bất thường hiện nay ở bờ biển phía Tây có liên quan đến hiện tượng thời tiết “sông khí quyển”.

California đã trải qua nhiều tuần liên tục bị tàn phá bởi chuỗi cơn bão mạnh, gây mưa lớn, tuyết rơi dày và gió mạnh, tàn phá các cộng đồng dân cư. Mưa lớn liên tiếp và gió dữ dội ở một số nơi bắt đầu vào khoảng Giáng sinh năm 2022 và tiếp tục kéo dài đến tuần này, gây lũ lụt, sạt lở đất, sập đường, cũng như nhiều mối nguy khác cho người dân.

Theo Cơ quan Thời tiết quốc gia Mỹ, một số thành phố ở vùng Vịnh và duyên hải miền Trung của bang California đã hứng hơn một nửa lượng mưa của một năm bình thường chỉ trong 16 ngày. Các khuyến cáo về lũ lụt đã có hiệu lực trên toàn tiểu bang vào cùng ngày, hàng nghìn cư dân đã được lệnh sơ tán.

Một đợt bão khác sẽ đến trong những ngày tới. Dù chúng được dự báo là yếu hơn một chút so với những trận mưa xảy ra vào đầu tháng 1, ngay cả với lượng mưa khiêm tốn cũng có thể mang đến mối đe dọa mới do những tổn thương sẵn có.

 Theo VTV

Lượt xem: 1

Trả lời