Tổng thống Bồ Đào Nha Marcelo Rebelo de Sousa tái đắc cử

Cập nhật 25/1/2021, 14:01:08

Ngày 24/1, Tổng thống Bồ Đào Nha Marcelo Rebelo de Sousa đã tái đắc cử nhiệm kỳ hai với 61,6% số phiếu ủng hộ.

Tổng thống Bồ Đào Nha Marcelo Rebelo de Sousa

Theo kết quả kiểm 98% số phiếu, ông De Sousa, 71 tuổi, đã giành chiến thắng ngay trong vòng 1 cuộc bầu cử Tổng thống Bồ Đào Nha diễn ra vào ngày 24/1.

Tại Bồ Đào Nha, Tổng thống được bầu với nhiệm kỳ 5 năm và được tranh cử thêm một nhiệm kỳ. Tổng thống không có quyền hành pháp, nhưng đóng vai trò phân xử trong trường hợp xảy ra khủng hoảng chính trị, có quyền giải tán quốc hội mở đường cho tổng tuyển cử sớm.

Ngày 24/1, cử tri Bồ Đào Nha đã tham gia bỏ phiếu bầu Tổng thống. Các điểm bỏ phiếu đã mở cửa vào lúc 8h ngày 24/1 (giờ địa phương, tức 15h theo giờ Hà Nội). Truyền thông Bồ Đào Nha dự báo, kết quả bầu cử sẽ được công bố sau khi điểm bỏ phiếu trên quần đảo Azores đóng cửa lúc 20h cùng ngày.

Tổng thống Bồ Đào Nha Marcelo Rebelo de Sousa tái đắc cử - Ảnh 1.

Ông Marcelo Rebelo de Sousa bỏ phiếu tại một điểm bỏ phiếu ở Celorico de Basto, miền Bắc Bồ Đào Nha. (Ảnh: AP)

Trước đó một tuần, gần 250.000 cử tri Bồ Đào Nha đã đi bỏ phiếu sớm, mức cao chưa từng thấy trong các cuộc bầu cử Tổng thống ở Bồ Đào Nha, gấp gần 5 lần so với cuộc bầu cử trước. Cuộc bầu cử lần này là cuộc chạy đua giữa 7 ứng cử viên, trong đó có đương kim Tổng thống Marcelo Rebelo de Sousa và nghị sĩ đảng Xã hội (SP) Ana Gomes.

Kết quả thăm dò dư luận trước thềm cuộc bầu cử cho thấy, Tổng thống Rebelo de Sousa, 71 tuổi, nhiều khả năng sẽ tái đắc cử với 58% số phiếu ủng hộ. Ứng cử viên giành được trên 50% số phiếu ủng hộ sẽ thắng cử ngay từ vòng một.

Cuộc bầu cử Tổng thống Bồ Đào Nha diễn ra trong bối cảnh dịch COVID-19 tại nước này vẫn tiếp tục diễn biến nghiêm trọng. Chính phủ Bồ Đào Nha hôm 15/1 đã áp đặt lệnh phong tỏa mới trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 mới tăng vọt, làm gia tăng áp lực đối với hệ thống y tế của nước này. Hiện Bồ Đào Nha ghi nhận gần 636.200 ca mắc COVID-19, trong đó có trên 10.400 trường hợp tử vong.

Theo VTV


Lượt xem: 27

Trả lời