Thủ tướng Nhật Bản giữ lại hầu hết thành viên chủ chốt của Nội các cũ

Cập nhật 24/10/2017, 10:10:59

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho biết sẽ lập tức bổ nhiệm Nội các ngay sau khi Hạ viện họp phiên đặc biệt để tái bổ nhiệm ông làm Thủ tướng ngày 1/11.

Phát biểu trong cuộc họp báo mới diễn ra, Thủ tướng Abe cho việc thành lập Nội các cần được sớm tiến hành trước chuyến thăm tới châu Á trong đó có cả Nhật Bản của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Dự kiến, ông Abe sẽ giữ lại hầu hết các thành viên trong nội các hiện nay, bao gồm Bộ trưởng Tài chính Taro Aso và Bộ trưởng Ngoại giao Taro Kono cũng như ban lãnh đạo LDP với ông Toshihiro Nikai giữ vị trí chủ chốt là Tổng thư ký.

thu tuong abe se bo nhiem lai cac thanh vien chu chot cua noi cac cu hinh 1
Tổng Thư ký LDP Toshihiro Nikai (trái) và lãnh đạo chính sách của đảng này Fumio Kishida (phải) xem trực tiếp kết quả bầu cử ngày 22/10. (Ảnh: Asahi Shimbun)

Theo kết quả kiểm phiếu tính tới 17h chiều 23/10 (giờ địa phương), chỉ còn 1 khu vực bầu cử chưa thông báo kết quả, hiện Liên minh cầm quyền LDP giành được 313/465 ghế tại Hạ viện.

Trong một diễn biến liên quan, ngày 23/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc điện đàm chúc mừng Thủ tướng Shinzo Abe về chiến thắng tại bầu cử Hạ viện Nhật Bản.

Nguồn tin từ chính phủ Nhật Bản cho biết trong cuộc điện đàm, ông Donald Trump chúc mừng ông Abe nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của người dân. Ông Abe nhấn mạnh cần liên minh Nhật Bản và Mỹ phải gây áp lực với CHDCND Triều Tiên để nước này thay đổi chính sách hiện nay.

Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí sẽ thảo luận kỹ về tình hình trên bán đảo Triều Tiên trong chuyến thăm tới Nhật Bản của ông Donald Trump vào đầu tháng 11. Ngoài ra, Thủ tướng Abe cũng cám ơn Tổng thống Donald Trump vì sẵn lòng gặp thân nhân những người Nhật bị bắt cóc cách đây nhiều thập kỷ./.

VOV.


Lượt xem: 21

Trả lời