Thế giới vui mừng trước kỳ tích giải cứu đội bóng nhí Thái Lan

Cập nhật 11/7/2018, 13:07:57

Thông điệp về tình yêu thương và sự đoàn kết được gửi đi khắp nơi sau khi Thái Lan giải cứu thành công đội bóng thiếu niên tại hang Tham Luang.

Người dân trên khắp thế giới vỡ òa niềm vui sau khi lực lượng cứu hộ giải cứu thành công 12 cầu thủ nhí và 1 huấn luyện viên của đội bóng Lợn Rừng của Thái Lan vào hôm qua (10/7). Thông điệp về tình yêu thương, niềm tin và sự đoàn kết được gửi đi khắp nơi.

the gioi vui mung truoc ky tich giai cuu doi bong nhi thai lan hinh 1
Các nhân viên cứu hộ làm việc với tinh thần thoải mái khi nghe tin các cầu thủ nhí lần lượt được đưa ra khỏi hang sau 2 ngày giải cứu. (Ảnh: Reuters).

Từ lúc chiến dịch giải cứu bắt đầu được thực hiện, nhiều người liên tục theo dõi truyền hình và mạng xã hội để nắm bắt thông tin về số phận của đội bóng Lợn Rừng. Công cụ tìm kiếm của Google hôm 10/7 cho biết, có khoảng 359 triệu lượt tìm kiếm từ khóa “giải cứu hang động Thái Lan”. Số lượt tìm kiếm tăng cao đỉnh điểm khi các thợ lặn người Anh thông báo tìm thấy các thành viên trong đội bóng kể từ tuần trước và bắt đầu xúc tiến chiến dịch giải cứu.

Trong suốt quá trình tìm kiếm và giải cứu, nhiều nhà báo quốc tế đã túc trực phía bên ngoài hang Tham Luang, nắm bắt mọi thông tin cần thiết, các kênh truyền hình cũng liên tục cập nhập diễn biến. Thông tin về cuộc giải cứu đã thu hút được lượng người xem lớn nhất trên các trang tin tức như BBC của Anh và NBC của Mỹ.

Phóng viên hay các tình nguyện viên cũng chia sẻ nhiều video cứu hộ trên các trang mạng xã hội như Facebook.

Thông điệp bày tỏ sự ủng hộ, lời khuyên và lời cầu nguyện xuất hiện tràn lan trên trang Twitter hay Istagram, với các từ khóa dài như Thaicaverescue (giải cứu hang động Thái Lan), boarteam (đội bóng Lợn Rừng), Thainavyseals (đặc nhiệm SEAL của hải quân Thái Lan), PrayForThaiBoys (Cầu nguyện cho các chàng trai Thái) và Bringtheboarteambackhome (đưa đội bóng Lợn Rừng trở về nhà).

Khi trang Facebook của Hải quân Thái Lan xác nhận 13 thành viên trong đội bóng đã được giải cứu hoàn toàn hôm 10/7, ngay lập tức đã có hơn 200.000 lượt like và 56.000 lượt chia sẻ chỉ trong 1 tiếng đồng hồ, với những lời bình luận như: “Tất cả các bạn đều là những ANH HÙNG! Cảm ơn các bạn”, hay “Thay mặt tất cả những người mẹ, tôi cảm ơn các bạn”.

Nhiều câu lạc bộ bóng đá trên thế giới cũng hoan nghênh tin tức giải cứu thành công đội bóng thiếu niên Thái Lan. Đội bóng Manchester United đã mời các thành viên trong đội bóng tới Old Trafford, còn câu lạc bộ Benfica của Bồ Đào Nha mời họ tới tham quan khu vực luyện tập gần Lisbon trong một tuần. Trong thông báo trên trang mạng Twitter, hậu vệ người Anh Kyle Walker đã hỏi người hâm mộ địa chỉ của các nạn nhân để gửi tặng họ quần áo./.

Theo VOV


Lượt xem: 28

Trả lời