Thái Lan tổ chức bỏ phiếu bầu cử sớm

Cập nhật 18/3/2019, 08:03:15

Đây là cuộc bầu cử đầu tiên của Thái Lan trong vòng 5 năm qua thu hút được sự quan tâm của cộng đồng quốc tế.

Ủy ban bầu cử Thái Lan cho biết, trong ngày hôm nay (17/3), các cử tri đi bỏ phiếu sớm chiếm khoảng 5% lượng cử tri trên khắp cả nước. Trong ngày hôm nay, 2,6 triệu cử tri đã tới hơn 350 khu vực bầu cử trên khắp cả nước để thực hiện quyền công dân của mình sớm hơn 1 tuần so với ngày bầu cử chính thức vào ngày 24/3. Đây cũng là lần đầu tiên sau 5 năm, cử tri Thái Lan lại được cầm lá phiếu để bầu ra một chính quyền dân sự.

Theo ghi nhận tại các điểm bỏ phiếu trong ngày hôm nay, từ sáng sớm đã có rất đông cử tri có mặt để thực hiện quyền công dân của mình.

Ủy ban bầu cử Thái Lan cho biết trong ngày 24/3 tới đây, sẽ có khoảng 47 triệu cử tri trên khắp cả nước đi bỏ phiếu bầu 500 nghị sỹ. Các cử tri cũng sẽ bỏ phiếu lựa chọn bầu thủ tướng từ 68 ứng cử viên. Trong các cuộc thăm dò dư luận trước bầu cử, Thủ tướng đương nhiệm Prayuth Chan-ocha đang được xem là ứng cử viên nặng ký nhất, với tỉ lệ ủng hộ là 26%.

VTV.


Lượt xem: 14

Trả lời