Thái Lan sẽ dỡ bỏ lệnh cấm hoạt động chính trị

Cập nhật 20/12/2017, 14:12:23

Các đảng phái chính trị lớn tại Thái Lan đã hối thúc chính phủ gỡ bỏ lệnh cấm này để cho phép các đảng chuẩn bị cho cuộc bầu cử.

Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha ngày 19/12 cho biết, ông sẽ sử dụng một sắc lệnh đặc biệt trao những thẩm quyền quan trọng cho quân đội, để gỡ bỏ lệnh cấm hoạt động chính trị vốn có hiệu lực từ sau cuộc đảo chính năm 2014. Động thái này là để dọn đường cho một cuộc tổng tuyển cử tại Thái Lan vào năm 2018.

Trong suốt những tháng qua, các đảng phái chính trị lớn tại Thái Lan đã hối thúc chính phủ gỡ bỏ lệnh cấm trên để cho phép các đảng chuẩn bị cho cuộc bầu cử. Lệnh cấm các hoạt động chính trị được áp đặt ngay sau cuộc đảo chính năm 2014 đưa các tướng lĩnh lên nắm quyền tại Thái Lan. Theo lệnh này, mọi cuộc tụ tập mang mục đích chính trị có từ 5 người trở lên đều là bất hợp pháp.

Theo VTV


Lượt xem: 28

Trả lời