Tên lửa rơi xuống lãnh thổ Ba Lan, lãnh đạo một số nước họp khẩn

Cập nhật 16/11/2022, 11:11:43

Hôm nay, lãnh đạo một số nước đã họp khẩn sau khi xảy ra các vụ nổ ở Ba Lan mà Ba Lan và Ukraine cho rằng do tên lửa được Nga sản xuất gây ra.

Lãnh đạo các nước tham gia họp khẩn đều là thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), trừ Nhật Bản.

Tổng thống Mỹ Biden nói rằng khó có khả năng tên lửa bắn đi từ Nga. Bộ Quốc phòng Mỹ cũng tuyên bố, không thể xác nhận các tin về việc tên lửa Nga bay sang Ba Lan. Chính phủ Nga cho biết không gây ra vụ việc.

Tên lửa rơi xuống lãnh thổ Ba Lan, lãnh đạo một số nước họp khẩn - Ảnh 1.

Hai người đã thiệt mạng trong vụ nổ ở một ngôi làng miền đông Ba Lan, gần biên giới với Ukraine chiều qua theo giờ địa phương. Ba Lan không có bằng chứng chính xác cho thấy bên nào bắn tên lửa. Tổng thống Ba Lan khẳng định sẽ giữ bình tĩnh trước sự việc mà ông gọi là ‘đơn lẻ’ này.

Nguyên tắc của NATO là phòng thủ tập thể, tức là một cuộc tấn công nhằm vào một nước thành viên sẽ bị coi là tấn công vào toàn bộ NATO.

Theo VTV


Lượt xem: 4

Trả lời