Tây Ban Nha ghi nhận năm 2022 nóng kỷ lục

Cập nhật 04/1/2023, 06:01:55

Năm 2022, Tây Ban Nha đã trải qua năm nắng nóng nhất kể từ khi cơ quan khí tượng nước này bắt đầu ghi nhận dữ liệu.

Nắng nóng gay gắt ở Seville, Tây Ban Nha, ngày 11/6/2022

Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh biến đổi khí hậu khiến nhiệt độ gia tăng khắp nơi trên thế giới. Các quốc gia trên toàn cầu phải hứng chịu thời tiết khắc nghiệt với nhiệt độ thiêu đốt và hạn hán khắp châu Âu, dẫn đến cháy rừng, mùa màng bị thiệt hại và các hạn chế sử dụng nước.

Theo Cơ quan Thời tiết quốc gia Aemet của Tây Ban Nha, nhiệt độ trung bình ở nước này năm 2022 là gần 15,5°C, mức cao nhất kể từ khi Aemet bắt đầu thu thập dữ liệu. Đây là lần đầu tiên nhiệt độ trung bình hàng năm ở Tây Ban Nha vượt quá 15°C. Đáng chú ý, trong khoảng thời gian từ tháng 5 đến tháng 10/2022, nhiều vùng rộng lớn của Tây Ban Nha đã ghi nhận nhiệt độ tăng vọt trên 40°C.

Tây Ban Nha ghi nhận năm 2022 nóng kỷ lục - Ảnh 1.

Máy bay trực thăng cứu hỏa thả nước để dập tắt đám cháy rừng ở Tây Bắc Tây Ban Nha vào tháng 8/2022. (Ảnh: RTE)

Trong một báo cáo sơ bộ vào tháng 12/2022, Cơ quan Thời tiết Tây Ban Nha cho biết, ngoại trừ tháng 3 và tháng 4, các tháng còn lại của năm 2022 ở nước này đều “ấm hơn bình thường, đặc biệt là tháng 5, tháng 7 và tháng 10 thời tiết cực kỳ ấm”. Theo Aemet, năm 2022 cũng là một trong những năm khô hạn nhất tại Tây Ban Nha, theo đó chỉ có các năm 2005 và 2017 ghi nhận lượng mưa thấp hơn năm 2022.

Bộ Môi trường Tây Ban Nha cho biết, các hồ chứa của nước này chỉ còn 43% công suất vào cuối tháng 12, dưới mức trung bình 10 năm là 53%.

Thành phố Barcelona và các khu vực rộng lớn của vùng Catalonia, Đông Bắc Tây Ban Nha đã áp đặt các hạn chế về nước do thiếu mưa, bao gồm cấm sử dụng nước sạch để rửa ô tô hoặc đổ đầy bể bơi, đồng thời giảm lượng nước dùng để tưới cây.

Tây Ban Nha ghi nhận năm 2022 nóng kỷ lục - Ảnh 2.

Người đàn ông giải nhiệt trong đài phun nước ở ‘Patio de los Naranjos’ của Nhà thờ Cordoba, Tây Ban Nha, ngày 1/8/2022. (Ảnh: EPA-EFE)

Theo ước tính từ một viện y tế công cộng, nắng nóng thiêu đốt trong mùa hè vừa qua đã khiến 4.744 người ở Tây Ban Nha tử vong. Nhiệt độ cao có thể gây say nắng, làm tổn thương não, thận và các cơ quan nội tạng khác, đồng thời có thể gây ra các triệu chứng như đau tim hoặc khó thở, dẫn đến tử vong.

Theo dịch vụ giám sát vệ tinh EFFIS của Liên minh châu Âu (EU), thời tiết đặc biệt khô nóng trong năm 2022 tạo điều hiện bùng phát các vụ cháy rừng, tàn phá hơn 300.000 ha đất ở Tây Ban Nha.

Theo VTV


Lượt xem:

Trả lời