Philippines thả hơn 15.000 tù nhân vì nhà tù quá tải và Covid-19

Cập nhật 04/7/2020, 07:07:48

Phần lớn tù nhân được thả là các tù nhân cao tuổi, hoặc phạm tội nhẹ, hoặc sắp hết hạn bị giam giữ, được ưu tiên.

Giới chức Philippines hôm 3/7 thông báo, nước này đã thả tổng cộng hơn 15.000 tù nhân để giảm bớt sự quá tải của các nhà tù cũng như ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh Covid-19.

philippines tha hon 15.000 tu nhan vi nha tu qua tai va covid-19 hinh 1
Tù nhân Philippines. Ảnh: AFP.

Bộ trưởng Nội vụ Philippines Eduardo Año khẳng định, tất cả mọi người, bao gồm cả các tù nhân, đều không bị Chính phủ “bỏ lại phía sau” trong đại dịch. Tuyên bố này nhằm phản bác những cáo buộc của các chính trị gia đối lập nước này khi cho rằng chính phủ chưa hành động đủ mạnh để bảo vệ các tù nhân.

Theo Bộ Nội vụ và giới chức chính quyền địa phương, từ ngày 17/3 đến ngày 22/6, đã có 15.322 tù nhân được thả; phần lớn là các tù nhân già cả, hoặc phạm tội nhẹ, hoặc sắp hết hạn bị giam giữ, được ưu tiên.

Theo các báo cáo, đến nay, Philippines có tới gần 800 tù nhân và 135 nhân viên quản lý nhà tù bị nhiễm Covid-19. Một số nhà tù tại nước này đã phải hoạt động vượt công suất tới 5 lần trong bối cảnh chính phủ đẩy mạnh cuộc chiến chống ma túy và các hoạt động tội phạm khác./.

Theo VOV


Lượt xem: 26

Trả lời