Ông Biden sẽ làm gì trong 100 ngày đầu cầm quyền?

Cập nhật 25/11/2020, 13:11:19

Ngày 24/11, Biden cho biết, trong 100 ngày đầu tiên cầm quyền, ông sẽ cải cách chính sách nhập cư, hỗ trợ các chính quyền địa phương và tiểu bang bị ảnh hưởng bởi Covid-19, rút lại sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Trump về môi trường.

Ông Biden đã chia sẻ về kế hoạch làm việc của mình trong một cuộc phỏng vấn với người dẫn chương trình Lester Holt của NBC News. Đây là cuộc phỏng vấn trên truyền hình đầu tiên mà ông Biden thực hiện kể từ khi được truyền thông Mỹ tuyên bố là người chiến thắng trong cuộc bầu cử.

“Một trong số những kế hoạch đó sẽ phụ thuộc vào hình thức hợp tác mà tôi có thể hoặc không thể nhận được từ Quốc hội Mỹ”, ông Biden nói, đề cập đến những công việc ưu tiên trong 100 ngày đầu tại vị.

“Tôi đã cam kết, trong 100 ngày đầu tiên, tôi sẽ gửi một dự luật nhập cư tới Thượng viện Mỹ để tạo điều kiện nhập quốc tịch cho hơn 11 triệu người nhập cư không có giấy tờ ở Mỹ”, ông Biden nói.

Tuy nhiên, một biện pháp cải cách nhập cư như vậy dường như không thể thông qua tại Thượng viện nếu viện này vẫn do đảng Cộng hòa nắm quyền kiểm soát. Cuộc đua ở Georgia vào tháng 1/2021 có thể xác định đảng nào sẽ kiểm soát Thượng viện.

Ông Biden cũng có kế hoạch rút lại sắc lệnh của Tổng thống Trump (về môi trường-ND) với lý do chúng gây tác động xấu đến khí hậu. Đồng thời, ông Biden cho rằng, Cơ quan bảo vệ Môi trường (EPA) đã “trốn tránh” dưới thời Tổng thống Trump.

Ông Biden cho biết, các chính quyền tiểu bang và địa phương bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 sẽ nhận được “sự hỗ trợ ngay lập tức”, nhưng ông không nói chi tiết về biện pháp hỗ trợ. Theo ông Biden, điều quan trọng là phải hỗ trợ các cộng đồng chịu ảnh hưởng nghiêm trọng bởi đại dịch, bao gồm các nhóm thiểu số.

“Đây không chỉ là một cuộc khủng hoảng tài chính, nó là một cuộc khủng hoảng gây căng thẳng tinh thần cho hàng triệu người”, ông Biden nói.

Trong khi đó, dù Tổng thống Trump vẫn từ chối chấp nhận kết quả bầu cử, ngày 23/11, ông đã cho phép chính quyền của mình bắt đầu quá trình chuyển giao. Động thái này diễn ra sau khi Cơ quan Dịch vụ Công (GSA) gửi thư tín cho ông Biden thông báo rằng, việc chuyển giao quyền lực có thể chính thức bắt đầu. Đây là bước cần thiết để bắt đầu quá trình chuyển giao quyền lực và cho phép đội ngũ của ông Biden tiếp cận các nguồn lực liên bang.

Theo The Hill, ông Biden đã xác định được một số quan chức sẽ làm việc ở Nhà Trắng. Ngày 24/11, ông đã giới thiệu các nhân sự mới trong nội các và đội an ninh quốc gia tại một sự kiện ở thành phố Wilmington, bang Delaware.

Đội ngũ chuyển giao của ông Biden đã bắt đầu trao đổi với các cơ quan liên bang kể từ khi GSA đưa ra quyết định, điều mà ông Biden cho rằng rất quan trọng để xử lý đại dịch Covid-19./.

Theo VOV


Lượt xem: 47

Trả lời