Nửa triệu người Yemen sẽ chết vào năm 2022 nếu chiến tranh tiếp diễn

Cập nhật 18/6/2019, 14:06:16

Một lãnh đạo của Liên Hợp Quốc dự báo, sẽ có nửa triệu người bỏ mạng ở Yemen vào năm 2022 nếu chiến tranh tiếp diễn tại quốc gia này.

Hôm qua (17/6) Phó Tổng thư ký Liên Hợp Quốc về công tác nhân đạo Mark Lowcock miêu tả bức tranh kinh hoàng về cuộc chiến ở Yemen, cho rằng, nửa triệu người sẽ chết vào năm 2022 nếu chiến tranh vẫn tiếp diễn.

nua trieu nguoi yemen se chet vao nam 2022 neu chien tranh tiep dien hinh 1
Cảnh hoang tàn do chiến tranh ở Yemen. Ảnh: Al Jazeera.

Nếu chiến tranh kéo dài đến 2022, gần nửa triệu người sẽ thiệt mạng, trong đó hơn 300.000 người sẽ chết do thiếu đói, không được chăm sóc y tế và các nguyên nhân liên quan. Khoảng 25% số trẻ em sẽ bị suy dinh dưỡng, gần 40% số em không được đi học.

Ông Mark Lowcock cũng cảnh báo, nếu chiến tranh tiếp diễn thế giới sẽ phải gánh vác một chiến dịch cứu trợ nhân đạo lớn hơn và đắt đỏ hơn.

Năm nay, kế hoạch cứu trợ cho Yemen của Liên Hợp Quốc có kinh phí 4,2 tỷ USD và nếu chiến tranh không sớm kết thúc, số tiền cần cứu trợ cho Yemen sẽ lớn hơn gấp nhiều lần./.

Theo VOV


Lượt xem: 19

Trả lời