Nỗ lực giải quyết vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên

Cập nhật 26/10/2022, 06:10:22

Các quan chức ngoại giao Mỹ, Nhật, Hàn vừa có các cuộc hội đàm song phương riêng rẽ để thảo luận về vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên.

Trong cuộc gặp giữa Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Takeo Mori và người đồng cấp Mỹ Wendy Sherman, hai bên đã cam kết hướng tới mục tiêu phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên theo các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Hai quan chức cũng khẳng định Nhật Bản và Mỹ sẽ tăng cường hơn nữa quan hệ đồng minh cũng như thúc đẩy tầm nhìn về một khu vực “Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương tự do và rộng mở”.

Cùng ngày, bà Wendy Sherman cũng đã có cuộc gặp với ông Cho Huyndong, Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Hàn Quốc. Trong hội đàm, Mỹ cũng khẳng định sẵn sàng sử dụng toàn bộ khả năng quốc phòng để bảo vệ các đồng minh.

Ngoài ra, lãnh đạo ngoại giao Nhật Bản và Hàn Quốc cũng đã có cuộc trao đổi song phương cùng về vấn đề trên.

Dự kiến ngày 26/10, lãnh đạo ngoại giao ba nước sẽ tiến hành hội đàm ba bên tại Tokyo.

Theo VTV


Lượt xem:

Trả lời