Nhiều địa phương Trung Quốc cho phép người mắc Covid-19 nhẹ đi làm

Cập nhật 20/12/2022, 10:12:34

Trước bối cảnh Covid-19 đang lan rộng, nhanh và mạnh sau khi nới lỏng phòng chống dịch, nhiều tỉnh, thành ở Trung Quốc đã quyết định cho phép những người mắc bệnh không có triệu chứng, thậm chí có triệu chứng nhưng nhẹ được phép đi làm.

Sau khi Trung Quốc mạnh tay nới lỏng các biện pháp kiểm soát Covid-19, số ca bệnh trong cộng đồng ở nhiều địa phương đã gia tăng nhanh chóng. Tuy nhiên theo quy định mới những người mắc bệnh nhẹ và không triệu chứng được phép điều trị tại nhà, nên số liệu thống kê chính thức luôn duy trì ở mức thấp. Dữ liệu vừa công bố ngày 20/12 của Ủy ban Y tế Quốc gia cho thấy, Trung Quốc báo cáo 2.656 ca Covid-19 trong cộng đồng và thêm 5 trường hợp tử vong ở thủ đô Bắc Kinh cùng 23 ca bệnh nặng trong ngày 19/12.

Trong bối cảnh người bệnh tăng mạnh, gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh tế và xã hội, nhiều địa phương ở nước này đã cho phép những người mắc Covid-19 không triệu chứng hoặc thậm chí có triệu chứng nhưng nhẹ có thể đến nơi làm việc.

Chiết Giang và Trùng Khánh là những tỉnh, thành đầu tiên đưa ra các thông báo này. Trong cuộc họp báo ngày 18/12, ông Trần Trọng, Phó Tổng thư ký chính quyền tỉnh Chiết Giang, yêu cầu các doanh nghiệp và đơn vị sự nghiệp cần quan tâm, có biện pháp tích cực và chuẩn bị từ trước, tránh để xảy ra tình trạng lây nhiễm trên diện rộng trong cùng một đơn vị cùng một thời điểm, “nỗ lực giảm tác động của dịch bệnh xuống mức thấp nhất”, đồng thời cho biết: “Các trường hợp không có triệu chứng có thể tùy tình hình mà áp dụng các biện pháp như cách ly tại nhà, nếu thực sự cần thiết có thể tiếp tục làm việc với tiền đề là làm tốt phòng hộ cá nhân và thăm khám kịp thời khi bệnh tình trở nặng.”

Cùng ngày, thành phố Trùng Khánh cũng ban hành thông báo về việc tiếp tục tối ưu hóa các biện pháp phòng chống Covid-19, khẳng định các trường hợp không triệu chứng không cần lấy mẫu xét nghiệm, cũng không cần dùng thuốc, đồng thời nêu rõ “cán bộ công chức các cơ quan đảng, chính quyền các cấp, doanh nghiệp và đơn vị hành chính sự nghiệp trên địa bàn thành phố không có triệu chứng và triệu chứng nhẹ có thể đi làm bình thường khi làm tốt phòng hộ cá nhân căn cứ vào thể trạng và nhu cầu công việc.”

Tiếp đó, tối ngày 19/12, thành phố Vu Hồ, tỉnh An Huy cũng ra thông báo tương tự và tuyên bố từ ngày này “cán bộ công chức các cơ quan đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp, doanh nghiệp và đơn vị hành chính sự nghiệp trên địa bàn thành phố không có triệu chứng và triệu chứng nhẹ có thể đi làm bình thường.”

Trước đó, hàng loạt các bệnh viện trên cả nước Trung Quốc đã kêu gọi nhân viên y tế tiếp tục làm việc nếu mắc Covid-19 triệu chứng nhẹ và không triệu chứng, do thiếu hụt nhân lực trầm trọng và áp lực chống dịch gia tăng nhanh chóng./.


Lượt xem:

Trả lời