Nhật muốn Mỹ thảo luận vấn đề bắt cóc tại Thượng đỉnh Mỹ-Triều

Cập nhật 20/2/2019, 07:02:08

Hiện tại vấn đề công dân Nhật Bản bị Triều Tiên bắt cóc vẫn là vấn đề nổi cộm trong quan hệ hai nước.

Ngày 19/2, Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo cho biết sẽ yêu cầu Tổng thống Mỹ Donald Trump truyền đạt tới nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un quan điểm của ông về phương thức giải quyết vấn đề công dân Nhật Bản bị Triều Tiên bắt cóc.

nhat muon my thao luan van de bat coc tai thuong dinh my-trieu hinh 1
Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo. Ảnh: Business Insider

Cùng ngày, Thủ tướng Abe đã gặp mặt gia đình những người bị Triều Tiên bắt cóc. Ông nói sẽ điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump về vấn đề này trước hội nghị thượng đỉnh lần 2 giữa Mỹ và Triều Tiên dự kiến diễn ra tuần tới tại Việt Nam.    Ông Abe nói thêm, ông thật sự lấy làm tiếc vì trong 6 năm cầm quyền, ông vẫn chưa thể đưa những người bị bắt cóc trở về nước. Ông khẳng định cam kết sẽ tận dụng mọi cơ hội để giải quyết vấn đề./.

Theo VOV


Lượt xem: 25

Trả lời