Nhật Bản và Hàn Quốc thêm ổ dịch Covid-19 nguy hiểm

Cập nhật 13/7/2020, 16:07:28

Nhật Bản và Hàn Quốc liên tiếp ghi nhận số ca Covid-19 mới gia tăng, đặc biệt phát hiện những ổ dịch mới nguy hiểm.

Ngày 13/7, thủ đô Tokyo, Nhật Bản ghi nhận thêm 119 người nhiễm mới, nâng tổng số ca Covid-19 tại đây lên tới 8.046 ca. Trước đó, 4 ngày liên tục số ca nhiễm tại Tokyo tăng hơn 200 ca trong một ngày. Ngày 13/7 số ca mới giảm còn một nửa, tuy nhiên, Tokyo vẫn lo ngại dịch bệnh lan rộng khi việc giám sát lịch sử đi lại và tiếp xúc của những bệnh nhân bị nhiễm rất khó khăn.

nhat ban va han quoc them o dich covid-19 nguy hiem hinh 1
Nhật Bản và Hàn Quốc liên tiếp ghi nhận số ca Covid-19 mới gia tăng, đặc biệt phát hiện những ổ dịch mới nguy hiểm. Ảnh: Yonhap

Tại các khu vực khác như Saitama, Kanagawa… số người mắc Covid-19 có xu hướng giảm. Trong khi đó, tỉnh Okinawa xác nhận có tới 32 người nhiễm mới. Điều đáng nói là số ca Covid-19 mới đều là là quân nhân Mỹ tại khu vực đồn trú của quân đội Mỹ.

Chính phủ Nhật Bản và chính quyền các địa phương kêu gọi mọi người hạn chế đi lại, tránh tiếp xúc những nơi đông người.

 Tại Hàn Quốc, tính tới 9 giờ ngày 13/7, Hàn Quốc ghi nhận tổng cộng 13.479 ca nhiễm Covid-19, tăng thêm 62 ca so với số liệu công bố một ngày trước đó.

Trong tháng 7, số ca mới bình quân ngày dao động trong khoảng từ 40-60 người, tới ngày 11/7 giảm xuống 35 người, nhưng đã quay lại ngưỡng 60 người vào ngày 13/7. Trong số các ca mới ngày 13/7, có 43 ca nhập cảnh, cao nhất trong vòng 110 ngày qua, kể từ sau ghi nhận 51 ca ngày 25/3.

Kể từ sau trung tuần tháng 4, số ca nhập cảnh có xu hướng ổn định, dưới 10 ca một ngày. Tuy nhiên, gần đây nhiều nơi trên thế giới tái bùng phát Covid-19, nên từ sau ngày 26/6, số ca nhập cảnh tăng trở lại ngưỡng hai con số.

Từ ngày 13/7, Chính phủ quyết định mọi thuyền viên nước ngoài nhập cảnh vào trong nước thông qua các cảng biển bắt buộc phải cách ly tập trung trong 14 ngày. Ngoài ra, tất cả người nước ngoài nhập cảnh từ các quốc gia thuộc đối tượng siết chặt phòng dịch phải xuất trình giấy xác nhận âm tính với SARS-CoV-2 được cấp trong vòng 48 tiếng trước khi nhập cảnh vào Hàn Quốc./

Theo VOV


Lượt xem: 28

Trả lời